Xin đừng khắt khe với nữ công an chụp ảnh gợi cảm

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

“Sao chúng ta lại cứ thể hiện sự cổ hủ, thiếu văn hóa trong việc chê nữ công an chụp ảnh gợi cảm nhỉ. Công an không phải là con người à? Bộ ảnh đẹp như thế, có gì là dung tục đâu, cũng không có gì là làm mất hình tượng cả. Cớ gì lại đem người ta ra mà mổ xẻ và chê bôi chứ.”, một độc giả bày tỏ.

Nữ công an cũng là con người bình thường!

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng xã hội rất quan tâm về bộ ảnh “nghệ thuật” gợi cảm của nữ cảnh sát trẻ Nguyễn Phương Thảo (1992) quê ở Thanh Hóa, hiện công tác tại CA huyện Ứng Hòa, HN. Điều đáng nói là trong bộ ảnh này có một số bức ảnh tạo hình khá táo bạo trong khi cô là một nữ công an. Vì vậy đã có nhiều tranh cãi xung quanh việc làm này.

Độc giả Nguyễn Minh cho rằng: “Sao chúng ta lại cứ thể hiện sự cổ hủ, thiếu văn hóa trong việc chê nữ công an chụp ảnh gợi cảm nhỉ. Công an không phải người à? Bộ ảnh đẹp như thế, có gì là dung tục đâu, cũng không có gì là làm mất hình tượng cả. Cớ gì lại đem người ta ra mà mổ xẻ và chê bôi chứ.

Nữ công an, chụp ảnh, gợi cảm, ý kiến

Một ảnh trong bộ ảnh gợi cảm của nữ công an gây bão dư luận

"Mặc trang phục công an cần nghiêm túc, tôi đồng ý với điều đó, còn khi nghỉ đi du lịch cô ấy cũng phải trang phục công an chỉnh tề sao?. Về đời thường, cô ấy có quyền ăn mặc theo ý thích miễn không ảnh hưởng đến đời sống xã hội, không phải cứ mặc trang phục sexy là không nghiêm túc, không giữ bí mật của ngành. Khi cần hóa trang để thực thi công vụ, thì cảnh sát cũng có thể là vũ nữ”.

Độc giả Trần Ngọc đồng quan điểm: “Ngoài giờ công vụ cô ấy vẫn là một công dân hay một cô gái như mọi cô gái khác, họ được có quyền riêng tư, chúng ta cũng không nên gán ép cô ấy là công an hay quân đội, vì hình thức bên ngoài không làm mất vẻ đẹp bên trong, bởi cô ấy đã được tôi luyện đào tạo nghiệp vụ và đạo đức của người chiến sỹ công an từ trong nhà trường”.

“Tôi cho rằng, tuy cô gái này thể hiện cái tôi của mình chưa đúng với quy định của ngành công an, song dư luận cũng không nên quá khắt khe, ngược lại cũng không nên cổ súy. Khi chúng ta vô tình xem được những bức ảnh này, ta thấy đẹp và cho là một tác phẩm nghệ thuật thì hãy cứ thưởng thức đi, không nên bình luận, quy kết người trong ảnh làm gì”, một độc giả khác chia sẻ.

“Cô ấy là nữ công an thì sao chứ, cũng là con người cả mà thôi. Tại sao chúng ta lại quá khắt khe với cô ấy như vậy. Khi trở về nhà, cô ấy là một người phụ nữ đời thường, cô ấy có quyền làm đẹp, có quyền đi chơi, chụp ảnh. Cô ấy cũng chỉ đưa ảnh đó lên trang cá nhân của mình mà thôi, cái sơ suất của cô ấy là đã để người khác công khai hình ảnh, đó chắc chắn không phải lỗi của cô ấy”, độc giả Minh Khang tiếp lời.

Một độc giả khác thì lên tiếng: “Công an cũng là con người. Ngoài giờ làm việc họ có quyền sống như một người bình thường. Cái gì cũng khắt khe thì cả xã hội thành trại lính à”.

Đâu phải cứ hở toang hoang là đẹp

Bên cạnh những ý kiến cảm thông với hành động của nữ công an thì rất nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng việc làm của nữa công an đáng bị lên án.

Độc giả Huỳnh Trọng Nghĩa cho rằng: “Chả nhẽ nghỉ ngày chủ nhật, một nữ công an lại tự do đi tham gia đóng phim cảnh nóng cũng được sao? Tất cả hoạt động xã hội đều có quy tắc điều chỉnh. Điều Lệnh của ngành là xây dựng hình ảnh một nữ công an đẹp, thanh lịch trong mắt mọi người, thực hiện không đúng tức là sai”.

Nữ công an, chụp ảnh, gợi cảm, ý kiến

Nguyễn Phương Thảo chia sẻ: “bộ ảnh được thực hiện với tư cách cá nhân, không hề ảnh hưởng đến ngành”

Độc giả Tùng Linh thì cho hay, “Việc cá nhân cô gái chụp ảnh nghệ thuật không vi phạm đạo đức và pháp luật nhưng việc đưa ảnh cá nhân lên mạng xã hội gắn liền với chức danh là chiến sỹ công an nhân dân có thể vi pham luật, quy chế của ngành công an. Theo tôi bộ ảnh này cô gái nên để lưu giữ cá nhân và người thân chiêm ngưỡng, không nên đưa ra trước xã hội, nó sẽ làm mất đi hình ảnh tốt đẹp về người chiến sỹ công an nói chung và nữ chiến sỹ công an nói riêng.

Trong khi xã hội đang có nhiều vấn đề về sự hở hang, dung tục, mình là người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội, giữ cho xã hội trong sáng lành mạnh mà lại làm những việc mang tính phản cảm, cổ súy cho những việc đang bị xã hội lên án thì không nên, nó sẽ là tấm gương xấu cho các em nữ sau này”.

“Đúng là Công an nhân dân thì cũng là con người cả, riêng em là nữ cũng cần phải kín đáo trong việc tạo dáng những tấm ảnh nghệ thuật là kỷ niệm. Đẹp của tuổi trẻ không đáng trách xong còn phụ thuộc vào quy định của ngành nơi em đang công tác, do vậy theo tôi cần chấn chỉnh nhắc nhở là được rồi không nên đặt vấn đề phạm trù đạo đức”, độc giả Duy Ba nói.

Một độc giả khác thì nhấn mạnh: "Mình thấy mấy chị nữ cảnh sát giao thông ngoài đường giữa mùi xăng xe, khói bụi và chỉ mặc cảnh phục nhưng sao các chị vẫn đẹp thế. Đâu có phải cứ hở toang ra mới là đẹp".

"Đã công tác trong ngành CAND hoặc quân đội thì phải theo đúng quy định của ngành. Không ai ép bạn phải theo ngành đó, khi đã theo thì bạn phải tuân thủ đúng quy định. Nếu không thể tuân thủ bạn có thể ra ngành đi theo con đường mình yêu thích" độc giả Phương Chi tiếp lời.


Chia sẻ