Xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh: Đời tư phức tạp và sở thích quái đản của nghi phạm Yasumasa Shibuya

Diệp Lục,
Chia sẻ

Dù xuất thân trong gia đình danh giá, giàu có nhưng tuổi thơ của nghi phạm sát hại bé Nhật Linh lại không được êm đềm như những đứa trẻ bình thường khác.

Vào ngày 4/6, phiên tòa xét xử vụ án bé gái Việt bị sát hại ở Nhật sẽ diễn ra. Cho đến lúc này, nghi phạm của vụ án, Yasumasa Shibuya, 40 tuổi, vẫn dùng quyền im lặng, khiến cho gia đình bé Nhật Linh vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Là hội trưởng hội phụ huynh tại trường bé gái Nhật Linh theo học ở Chiba, Nhật Bản, xuất thân trong một gia đình danh giá, có của ăn của để, nhiều người vẫn không hiểu tại sao người đàn ông này lại có thể nhẫn tâm ra tay sát hại bé gái dã man đến như vậy.

Vì đâu mà một người có địa vị xã hội như Yasumasa Shibuya lại biến thành tên tội phạm ấu dâm bị mọi người nguyền rủa? Có lẽ chính ấu thơ không êm đềm cùng những tác động trong quá trình trưởng thành đã nhào nặn nên một hung thủ tàn ác như ngày hôm nay.

Xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh: Đời tư phức tạp và sở thích quái đản của nghi phạm Yasumasa Shibuya - Ảnh 1.

Yasumasa Shibuya có đời sống riêng tư khá phức tạp.

Đứa trẻ lớn lên trong gia đình tan vỡ

Vào ngày 14/4/2017, cảnh sát chính thức bắt giữ nghi Yasumasa Shibuya tại căn hộ tầng 4 thuộc một chung cư gần ga Mutsumi, thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Được biết, đây chính là nơi Shibuya sinh ra và lớn lên. Khu chung cư 4 tầng này là tài sản Shibuya được thừa kế từ mẹ vào năm 2001.

Được biết, gia đình ông bà ngoại nghi phạm ban đầu kinh doanh vận tải, sau khi người ông qua đời, bà ngoại của Shibuya chuyển sang kinh doanh bất động sản. Sau khi người bà qua đời, mẹ của hắn tiếp quản cơ nghiệp của gia đình.

Sau 5-6 năm kết hôn lần đầu và có người con gái, bà bất ngờ ly hôn rồi tiến thêm bước nữa với người đàn ông khác. Người chồng thứ hai là một nhân viên bưu điện và cũng chính là cha của Shibuya.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đổ vỡ. Sau khi bố mẹ ly hôn, nghi phạm ở cùng mẹ nhưng với sự thiếu thốn tình cha, lớn lên trong gia đình không trọn vẹn đã ảnh hưởng một phần nào đó tới tâm hồn non nớt của một đứa trẻ.

Xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh: Đời tư phức tạp và sở thích quái đản của nghi phạm Yasumasa Shibuya - Ảnh 2.

Khu chung cư nơi nghi phạm sinh sống.

Người mẹ nóng tính, hung hãn

Một người hàng xóm của Shibuya tiết lộ, mẹ của hắn là người phụ nữ rất nóng tính, đặc biệt là có phần hung hãn. Mẹ nghi phạm sẵn sàng mắng chửi bất cứ ai làm trái ý bà khiến mọi người đều lảng tránh, không muốn tiếp lời.

Trong thời gian đi học, một lần Shibuya cãi nhau với giáo viên và bị tát vào mặt, hắn đã rất giận dữ lao lại đấm thầy chảy máu. Khi đến trường, mẹ của Shibuya yêu cầu thầy giáo và gia đình phải đến xin lỗi vì đã khiến con trai bà bị lệch cằm, ù tai do bị thầy giáo tát. Cuối cùng, gia đình người thầy này phải đến xin lỗi và bồi thường cho Shibuya.

Xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh: Đời tư phức tạp và sở thích quái đản của nghi phạm Yasumasa Shibuya - Ảnh 3.

Yasumasa Shibuya có một người mẹ nóng tính và hung hãn.

Có lẽ, sống với một người mẹ giỏi giang với tính khí hung dữ đã ảnh hưởng đến nhân cách của Shibuya. Một người bạn học của nghi phạm cho biết, bình thường hắn sống khá trầm lặng, khép kín nhưng lại rất dễ bị kích động, nổi nóng và hay phản kháng lại giáo viên.

Nhà tâm thần học Katada Tamami, tác giả nhiều cuốn sách về tội phạm phân tâm học của Nhật Bản cho rằng sở thích ấu dâm của Shibuya có thể hình thành từ những năm tháng tuổi thơ không hề êm đềm bên cạnh người mẹ có cá tính quá mạnh. Điều này khiến hắn có xu hướng tìm kiếm những cô gái trẻ, những bé gái ít tuổi để tận hưởng cảm giác được làm chủ.

Thường xuyên bị bạn bè bắt nạt ở trường

Bạn học của Shibuya kể rằng, ngay từ nhỏ ông ta đã nổi bật hơn so với các bạn cùng trang lứa vì dáng người to béo. Chính điều này khiến nghi phạm thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt. Mỗi lần bị bạn bè gọi là "Shibuya béo", nghi phạm đều chỉ biết gục mặt lên bàn mà khóc. Điều này khiến hắn ngày càng trở nên hướng nội, lầm lì, ít nói hơn, e dè với các mối quan hệ xã hội.

Theo nhà tâm thần học Katada, việc bị bạn bè bắt nạt cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sở thích ấu dâm quái đản của nghi phạm. Mang nỗi ám ảnh bị người khác đem ra làm trò cười, Shibuya không thấy tin tưởng những người cùng trang lứa mà chỉ thấy tự tin trước những người yếu thế hơn mình, do đó, hắn có xu hướng thích kiểm soát các bé gái.

Xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh: Đời tư phức tạp và sở thích quái đản của nghi phạm Yasumasa Shibuya - Ảnh 4.

Hắn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc vì thân hình quá khổ của mình.

3 lần đổ vỡ trong hôn nhân

Yasumasa Shibuya kết hôn khi hắn 25 tuổi và đang làm việc tại một nhà hàng. Người vợ đầu tiên là một cô gái mới 16 tuổi. Cuộc hôn nhân này chính là minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng tình dục lệch lạc của Shibuya. Nghi phạm bất chấp luật pháp để cưới người vợ chưa đủ tuổi kết hôn. Sau khi có với nhau một đứa con, Shibuya và người vợ sớm đường ai nấy đi.

Không lâu sau, hắn tái hôn với một người khác nhưng không có con sau một thời gian chung sống. Cuối cùng, họ quyết định ly hôn khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.

Năm 2001, Shibuya chuyển về quê nhà Matsudo thừa hưởng gia sản do mẹ để lại và tái hôn lần 3 với một người phụ nữ Trung Quốc và có được hai người con trạc tuổi bé Nhật Linh. Được biết, một trong hai đứa trẻ nhà Shibuya học cùng lớp với nạn nhân.

Sở thích quái đản khác người

Một người bạn cùng lớp trung học với Shibuya kể lại hắn thường đắm chìm trong thế giới riêng với những cuốn truyện tranh và bộ phim hoạt hình, đặc biệt là có sự xuất hiện các bé gái. Khi lên cấp ba, sở thích biến thái của Shibuya ngày càng bộc lộ một rõ nét hơn. Hắn 4 người bạn khác đều "nghiện" đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình có các bé gái hoặc nữ sinh nhỏ bé. Chính vì điều này mà các bạn nữ trong lớp đều xa lánh, không muốn tiếp xúc với họ.

Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát đã đến khám xét nơi ở của Shibuya. Tại đây, họ đã tìm thấy 20 thùng đĩa phim khiêu dâm và nhiều bộ sưu tập hình ảnh tạo dáng của các bé gái từ cấp hai trở xuống.

Xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh: Đời tư phức tạp và sở thích quái đản của nghi phạm Yasumasa Shibuya - Ảnh 5.

Cảnh sát phát hiện hơn 20 thùng đĩa phim khiêu dâm tại nhà của nghi phạm.

Không chỉ vậy, nhiều người tiếp xúc với nghi phạm cho biết hắn đặc biệt thích các bé gái, không thích các bé trai. Với cương vị là hội trưởng hội phụ huynh tại Trường tiểu học Mutsumi, nơi bé Linh theo học, Shibuya luôn tỏ ra thân thiện, niềm nở, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bé gái nhưng trước các bé trai, người đàn ông này lại thường xuyên quát mắng và tỏ ra nghiêm khác.

Có thể thấy, hoàn cảnh sống đã tác động một phần không hề nhỏ đến việc hình thành nhân cách của Shibuya. Và dù thế nào đi chăng nữa, tội ác nào cũng cần phải đền tội và Shibuya sẽ sớm nhận được bản án thích đáng dành cho mình sau những gì đã gây ra nỗi đau cho nạn nhân và gia đình của em.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ