Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ

Bài, ảnh: Thiên Kim-Minh Anh,
Chia sẻ

Sau một ngày diễn ra phiên sơ thẩm xét xử sơ thẩm vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố lừa đảo 16,5 tỷ đồng, hôm nay, 23-6, phiên tòa tiếp tục diễn ra.

 11h30: Phiên tòa tạm nghỉ. Chiều ngày 23/6 phiên tòa sẽ hoãn và tiếp tục vào thứ 2 ngày 26/6.

10h15:  Luật sư của Phương Nga hỏi ông Cao Toàn Mỹ: Trong bản lời khai 9-2014, Mỹ có chấp nhận lời khai của mình tại Cơ quan điều tra hay không? Tuy nhiên, sau một hồi ấp úng, Cao Toàn Mỹ cho rằng mình không nhớ rõ ngày nào khai nên đã được luật sư chuyển bản lời khai để Mỹ xác nhận. Sau đó, Mỹ cho rằng đó là chữ ký của mình.

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 1.

Luật sư tranh luận

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 2.

Phương Nga mỉm cười

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 3.

Sau khi được luật sư khuyên bị cáo Nga nên trả lời các câu hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nga cảm ơn luật sư nhưng vẫn kiên quyết giữ quyền im lặng của mình.

 Luật sư Phạm Công Hùng yêu cầu làm rõ các điểm bất hợp lý trong lời khai của Cao Toàn Mỹ nhưng một luật sư khác phản đối vì cho rằng đây là phần xét hỏi, không phải tranh luận.

Luật sư của Phương Nga hỏi thêm Cao Toàn Mỹ một số câu hỏi như " Tại sao ông Mỹ ở TP.HCM nhiều hơn Phương Nga (ở Hà Nội) thì tại sao nhờ Nga mua nhà?",  "Trong điều khoản hợp đồng còn nhiều sơ sài, nhưng tại sao ông vẫn ký?" nhưng Toàn Mỹ từ chối trả lời.

9h45: Khi VKS hỏi bị cáo Dung về những chữ ký giả của ông Cao Toàn Mỹ trong việc mua nhà, bị cáo Dung cho rằng nó không phải là của mình và cũng không biết ai đã ký.

Cũng giống Phương Nga, bị cáo Dung cho rằng từ khi bị bắt giam đến trước phiên tòa xét xử tháng 9-2016, tất cả lời khai đều không đúng sự thật và xác nhận những lời khai không do bản thân Dung viết.

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 4.

Bị cáo Dung tại tòa

9h30: Bị cáo Phương Nga bắt đầu phần xét hỏi từ chủ tọa phiên tòa. 

Chủ tọa yêu cầu hoa hậu có sự hợp tác, trả lời các câu hỏi nhưng hoa hậu lại một lần nữa xin giữ quyền im lặng và không trình bày gì thêm. Hoa hậu cho rằng những gì cần trình bày mình đã chuyển cho luật sư gửi đến phiên tòa.

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 5.

Phương Nga tiếp tục im lặng

8h30: phiên xét xử sơ thẩm bắt đầu với phần xét hỏi bị hại Cao Toàn Mỹ.

Khi được hỏi về các giấy tờ mua nhà, Cao Toàn Mỹ liên tục ấp úng, không nhớ rõ và yêu cầu chủ tọa nhắc lại câu hỏi.

Chủ tọa hỏi bị hại Cao Toàn Mỹ về mối quan hệ giữa ông Mỹ và hoa hậu Phương Nga. Ông Mỹ một lần nữa khẳng định, đó chỉ là quan hệ làm việc và quen biết Phương Nga tại một quán café. Ông Mỹ không nhớ rõ mình hợp tác với Phương Nga bao nhiêu lần trong công việc.

Cao Toàn Mỹ cho rằng Phương Nga có những hai người bạn trai. Mọi người tham dự phiên tòa cười ồ khi Cao Toàn Mỹ cho biết mình với Phương Nga có ở cùng khách sạn nhưng không cùng phòng trong các lần công tác cùng nhau.

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 6.

Cao Toàn Mỹ trong ngày xét xử thứ 2

Khi chủ tọa hỏi về việc đi công tác ở nước ngoài, ông Cao Toàn Mỹ cho rằng mình chỉ tình cờ gặp Phương Nga. Tuy nhiên sau đó công Mỹ lại bất nhất trong lời khai và nhớ rằng mình có 1 lần gặp Phương Nga khi đi Nga tham dự một sự kiện, nhưng lại không nhớ chính xác thời gian.

Ông Mỹ cho rằng, việc hoa hậu Phương Nga tố cáo ngược lại mình khiến ông mới quyết tâm tố cáo hoa hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dù rằng trước đó ông chính là người tố Phương Nga.

Về việc giá trị căn nhà mà ông Mỹ nhờ hoa hậu Phương Nga mua dùm, ông cho rằng giá thật của căn nhà này nhiều hơn. Ông cho rằng không phải là nhà kinh doanh chuyên nghiệp, am hiểu về nhà cửa khi chủ tọa hỏi về căn nhà mua tại đường Nguyễn Trãi (quận 5).

"Chữ ký giấy mua nhà trên đường Nguyễn Trãi không phải là của tôi và không biết về giấy mua nhà này", Cao Toàn Mỹ cho biết.

Bà Hồ Mai Phương (mẹ của Phương Nga) cho biết cả đêm bà mất ngủ, trằn trọc mong đến sáng để vào tòa theo dõi vụ xét xử sơ thẩm của con gái. "Tôi mong pháp luật sẽ công tâm, xử đúng người đúng tội, tôi không oán trách bất kỳ ai cả. Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật và quyết tâm đồng hành cùng con gái đến cùng, theo đuổi vụ kiện này".

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 7.

Bà Mai Phương ngồi giữa các luật sư tham gia bào chữa cho vụ án

Chia sẻ với phóng viên, bà Mai Phương cũng cho biết từ ngày con gái bị bắt giam để điều tra vụ án, bà rất lo cho con. "Nó là một đứa thông minh, lúc bị bắt nó còn không hiểu vì sao mình lại bị giam giữ. Tôi chỉ mong vụ án sớm giải quyết thỏa đáng, làm sáng tỏ mọi việc".

8h: Hoa hậu Phương Nga bị áp giải đến tòa. Khác với vẻ tự tin thường thấy, Phương Nga tỏ ra mệt mỏi sau một ngày xét xử. Nhìn thấy con gái, bà Mai Phương vẫy tay vui vẻ với con.

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 8.

Hoa hậu Phương Nga được áp giải đến tòa

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 9.

Vẻ mặt kém sắc của hoa hậu sau một ngày xét xử sơ thẩm

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 10.

Bà Mai Phương vẫy tay chào con gái, Phương Nga nở nụ cười khi thấy mẹ xuất hiện.

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 11.

Trong khi đó, bị hại Cao Toàn Mỹ lại tỏ ra tự tin khi phiên xét xử bước sang ngày thứ 2.

Xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Luật sư yêu cầu làm rõ điều bất hợp lí trong lời khai của Mỹ - Ảnh 12.

Cười tươi trao đổi với luật sư


*Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...


Chia sẻ