Cù lao chàm - nắng vàng, biển xanh

,
Chia sẻ

Những dải cát mềm mại bước chân, hàng dừa nghiêng mình soi bóng, sóng biển vỗ về một màu xanh bất tận, thuyền ai giăng câu xa xa...

Mặt trời rót những tia nắng như mật ngọt xuống bãi cát dài phẳng lì. Chỉ mới mấy hôm trước, tàu ra đảo còn không được phép vào ra vì cơm mưa như trút. Hôm nay, nắng đã tươi một màu trên khắp hòn đảo Cù Lao Chàm xinh đẹp. Hàng dừa xòe tán đón cơn gió bất tận từ biển khơi. Những con thuyền giong buồm khơi ra trên biển bạc lấp lánh. Đàn cá lội tung tăng đủ sắc màu trong làn nước trong vắt soi rõ những dải san hô ngầm. Chiếc võng mắc giữa hai cây dừa đung đưa, đung đưa. Khung cảnh của biển đẹp đến ngỡ ngàng.
 
 
 
 
Cù Lao Chàm nằm cách phố cổ Hội An một giờ đồng hồ, giữa bốn bề xanh ngắt một màu của biển và trời. Yên bình và nhỏ nhắn. Cuộc sống hàng ngày bắt đầu từ buổi sớm khi mặt trời chưa thức giấc. Phiên chợ cá nhộn nhịp với những con thuyền chở nặng đầy, tấp nập mua mua bán bán. Và khi mặt trời đã xé tan màn mây bằng những tia nắng đầu tiên, hãy để làn nước trong lành buổi sớm bao bọc lấy bạn, vỗ về và mát xa nhè nhẹ cơ thể. Bạn cũng có thể nằm dài lười biếng trên bãi biển hưởng ánh nắng sớm dịu dàng.
 
Một chiếc xe đạp và chuyến du lịch kì thú khám phá Cù lao là cách tốt nhất để bạn tận hưởng không khí biển. Con đường nhỏ nhắn chạy zic zắc xuyên qua những cồn cát, những mái nhà nhỏ, những làng chài nép mình ven biển. Để đôi chân trần chạm mặt nước và thử bắt vài chú cua đá đang lẩn nhanh vào những khe đá.
 
 
 
 
Một chuyến lặn biển hay đi dạo trong những khu rừng sâu thẳm, đốt những đêm lửa trại trên những bãi biển vẫn còn rất vắng người sẽ cho bạn một bữa tiệc trên biển thực sự. Trong bữa tiệc không thể thiếu những loài hải sản ngon tuyệt của biển như các loại ốc, tôm và đặc biệt là món cua đá tuyệt hảo.
Cù Lao Chàm là một cụm đảo xã đảo Tân Hiệp, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, nằm cách bờ biển Cửa Đại 15 km. Cù Lao Chàm bao gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông. Dân số trên các hòn đảo này khoảng 3.000 người.



Mách bạn:
 
Bạn có thể ra Cù Lao Chàm bằng tàu từ ngay bến thuyền trong phố cổ với giá 20.000 đồng hoặc đi bằng tàu cao tốc.
Nếu không chắc chắn, bạn có thể mua tour trọn gói 2 ngày 1 đêm tại các công ty du lịch trong thành phố Hội An.
Giá phòng tại khách sạn trên đảo từ 300.000đ/2 người.
Giá hải sản tại Cù Lao Chàm rất rẻ và ngon nổi tiếng.





Bài: Lam Linh
Ảnh: Koto
Chia sẻ