Xem Han Kyung và Ngô Tôn biểu diễn kinh kịch

Min Min (TH),
Chia sẻ

Ngoài ra Ngô Tôn cũng tiết lộ lúc đầu anh đã hiểu nhầm ý nghĩa của nhân vật "đại võ sinh" là một đấu sĩ.

Cận kề ngày công chiếu, đoàn phim Đại Võ Sinh tiếp tục tung ra loạt ảnh mang nội dung quan trọng nhất trong phim - màn biểu diễn kinh kịch đặc sắc của hai nam chính Ngô Tôn và Han Kyung.

Loạt ảnh là màn biểu diễn trong vở kinh kịch có tên "Xông Pha Trận Đại Kỳ", cả hai sẽ có trận quyết chiến sinh tử cùng với đàn anh Vu Vinh Quang trong hoạt cảnh này. Những động tác "Kinh Vũ Môn" hoa lệ và sự thể hiện tràn đầy sức sống của hai mỹ nam khiến màn trình diễn tràn đầy sức sống tuổi trẻ, thu hút người xem. Đạo diễn Cao Hiểu Tùng giải thích: "Chúng tôi cố tình không chọn những diễn viên giỏi kungfu sẵn có mà quyết định tìm dàn diễn viên trẻ nhằm đem lại cho khán giả cảm giác mới lạ hơn khi xem các diễn viên mới thể hiện những màn võ thuật tuy còn non nớt nhưng không nhàm chán.".






3 poster mới nhất về tạo hình từng nhân vật

Chỉ đạo võ thuật Hồng Kim Bảo cho biết cảnh quay này là kể về việc Han Kyung và Ngô Tôn cùng hợp sức để phục thù, Hồng Kim Bảo đã sắp xếp để Ngô Tôn sử dụng thương, Han Kyung dùng đoản đao, cả hai sử dụng vũ khí một ngắn một dài nhằm thể hiện sự kết hợp ăn ý của môn kungfu. Ông nói: "Điều tôi yêu cầu ở họ chính là: đánh đơn hay liên thủ với nhau đều phải đánh thật đẹp, bất cứ lúc nào họ cũng phải phối hợp với nhau.".

Phim võ thuật vốn là loại hình phim đặc trưng của điện ảnh Trung Quốc và cũng là đề tài luôn được khán giả yêu thích, thế nhưng những năm gần đây các bộ phim cùng thể loại công chiếu đều không đạt được doanh thu khả quan, liệu Đại Võ Sinh có tạo nên sự đột phá mới hay không?







Đạo diễn Cao Hiểu Tùng cho biết do thể loại phim kungfu những năm gần đây đang phát triển chậm lại, vả lại những  ngôi sao võ thuật như Chân Tử Đan lại xuất hiện quá nhiều đem lại sự nhàm chán cho khán giả, nhưng Đại Võ Sinh không lo lắng vấn đề này bởi phim lần này đem đến một làn gió mới về loại hình nghệ thuật đặc thù kinh kịch kết hợp với võ thuật được chỉ đạo bởi nhà võ thuật dày dạn kinh nghiệm Hồng Kim Bảo, cùng với sự diễn xuất trẻ trung của dàn diễn viên thần tượng chắc chắn sẽ đem lại sự khác biệt.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Ngô Tôn cho biết từ nhỏ sống tại Brunei, kinh kịch đối với anh khá xa lạ. Thế nên trước khi nhận lời đóng Đại Võ Sinh, anh cứ nghĩ rằng "đại võ sinh" là một dạng đấu sĩ chiến trường, và cho rằng kinh kịch chỉ những người võ nghệ cao cường. Sau khi nhận vai anh mới có cơ hội tìm hiểu hàm ý thật sự của tên gọi võ sinh. Trong quá trình quay, Ngô Tôn luôn học hỏi những diễn viên xuất thân từ kinh kịch và quan sát lúc họ luyện tập, anh cho biết thường xuyên tìm kiếm tư liệu trên mạng và xem những bộ phim liên quan đến kinh kịch để hiểu rõ hơn.





Ngô Tôn luôn cho rằng bản thân rất giống "đại võ sinh", bởi võ sinh mỗi khi làm việc gì đều rất gấp rút, khẩn trương và luôn muốn đạt đến kết quả tốt nhất. Trong phim Ngô Tôn phải chải đầu, hóa trang kinh kịch mất thời gian rất dài và phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ, nếu hóa trang không cẩn thận sẽ rất dễ bị phát hiện sơ hở khi lên máy quay.



Ngô Tôn cho biết mỗi lần hóa trang phải mất từ 1 đến 2 tiếng, tuy nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thử nghiệm kiểu hóa trang kinh kịch nên cảm thấy rất thú vị nên thường chụp ảnh "tự sướng". Nhưng điều vất vả nhất khi hóa trang chính là không được cử động, uống nước chỉ được sử dụng ống hút. Khi tẩy trang lại càng vất vả hơn vì nếu không biết cách sẽ không thể tấy hết được do lớp trang điểm rất đậm và dày.











Chia sẻ