Xem gì khi hàng loạt phim Hàn có nguy cơ bị hoãn lên sóng?

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

"Saimdang, The Herstory" của Lee Young Ae - Song Seung Hun và nhiều dự án khác có thể bị hoãn lịch chiếu do rắc rối trong vấn đề bán bản quyền ngoại địa.

Mới đây trong một cuộc họp báo, đài truyền hình SBS đã công bố hoãn lịch chiếu bộ phim Saimdang, The Herstory của Lee Young AeSong Seung Hun, một trong những dự án được đón đợi nhất mùa thu, đến tháng 1 năm 2017 thay vì tháng 10 như dự kiến.

Quyết định này được đưa ra sau khi diễn biến chính trị giữa Seoul và Bắc Kinh trở nên căng thẳng vì hệ thống chống tên lửa của Mỹ. Vào tháng 7, Hàn Quốc đã quyết định triển khai Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) để phòng vệ trước nguy cơ xung đột quân sự với Triều Tiên. Trung Quốc nhận định là động thái này đang đe dọa đến an ninh chung của khu vực, khi lực lượng quân đội Mỹ tại các đảo của Hàn Quốc gia tăng.

Việc hoãn lịch lên sóng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phía Trung Quốc. Đài truyền hình Hồ Nam đã ký hợp đồng mua bản quyền và phát sóng bộ phim song song với bên Hàn Quốc, cũng như đã quảng cáo bộ phim rầm rộ trên trang chủ của nhà đài.
 
Diễn viên Lee Young Ae và Song Seung Hoon trong họp báo ra mắt phim "Saimdang, The Herstory" tại Gangneung, Gangwon, Hàn Quốc vào ngày 30/11/2015
 
Các fan hâm mộ phim Hàn tại Trung Quốc vô cùng trông đợi ngày ra mắt của bộ phim, nhờ sức ảnh hưởng của diễn viên chính Lee Young Ae. Cô đã trở nên nổi tiếng toàn châu Á với vai diễn Dae Jang Geum trong bộ phim cùng tên.

Theo như công bố, đài SBS không loại trừ khả năng xấu nhất là có thể đến tháng 1 năm sau, bộ phim cũng sẽ chỉ có thể được lên sóng tại các đài Hàn Quốc. Tuy nhiên, SBS cũng cho rằng: “Nếu có thể cùng lúc chiếu phim tại Hàn Quốc và Trung Quốc là tốt nhất. Chúng tôi đang đợi phản hồi từ phía bên Trung Quốc”.

Một người trong cuộc tiết lộ rằng đã có ý kiến đưa ra về việc nên chiếu phim tại Hàn Quốc ngay tại thời điểm tháng 10, tuy nhiên các bên liên quan đã thống nhất sẽ cố gắng hết sức để phim được chiếu song song tại hai nước như dự kiến ban đầu. Cho đến giờ, vẫn chưa thể chắc chắn rằng phim có được lên sóng vào tháng 1 tới hay không.

Trong khi đó, bộ phim truyền hình Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo của đài KBS2 đã được khởi chiếu tại Trung Quốc từ ngày 28/8. Phim được thực hiện dựa trên nội dung một tiểu thuyết của Trung Quốc, và đang được phát tróng trên trang truyền hình trực tuyến Youku. Cho đến giờ, bộ phim đã nhận được hơn 10 tỷ lượt xem.
 
phim hàn
Phim truyền hình "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" với sự tham gia của hàng loạt gương mặt thu hút như Lee Jun Ki, Kang Ha Neul, IU, Baekhyun (EXO)
 
Công ty sản xuất bộ phim nói rằng: “Thật không may khi chúng tôi phải hủy bỏ nhiều hoạt động khác nhau tại Trung Quốc, mà lẽ ra đã có thể tiến hành thuận lợi nếu như phim được chiếu trước diễn biến THAAD”. Mặc dù Moon Lovers vô cùng thu hút khán giả Trung Quốc nhưng các hoạt động quảng bá cho bộ phim tại đây đã bị hạn chế, vì lo ngại tình hình chính trị giữa hai nước trở nên xấu đi thêm.

Một phim truyền hình khác của KBS2 Uncontrollably Fond cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Lễ ra mắt khán giả Trung Quốc với hai diễn viên chính – Kim Woobin và Bae Suzy – được dự kiến diễn ra vào tháng trước, đã bị hủy bỏ vào phút cuối không rõ lý do.
 
"Uncontrollably Fond" của Kim Woo Bin và "tình đầu quốc dân" Bae Suzy cũng không tránh khỏi rắc rối với lịch trình quảng bá bên Trung Quốc
 
Trước quan hệ khu vực căng thẳng hiện tại, nhiều lo ngại dấy lên liên quan đến lịch phát sóng của các dự án phim truyền hình sắp tới, trong đó có Hwarang, the Beginning Entourage. Hai phim này được bán bản quyền cho Trung Quốc với điều kiện là phim phải được phát sóng song song tại cả hai nước. Điều này có nghĩa là, nếu không qua được quá trình kiểm duyệt phía bên Trung, bộ phim cũng sẽ bắt buộc bị hoãn chiếu tại Hàn Quốc.

Trong khi việc chính quyền Trung Quốc phản đối động thái quân sự của Hàn đã gây ra ít nhiều khó khăn cho ngành giải trí, thì một nhân viên thuộc hãng sản xuất phim bên Hàn Quốc đã phát biểu: “Thị hiếu khán giả Trung Quốc vẫn đang rất hứng thú với các chương trình và sao Hàn, vì thế chúng tôi nhận thấy cần thiết phải tiếp tục sản xuất những chương trình có chất lượng”. 

Một nhân viên khác từ đài KBS cũng nhận định: “Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với các sản phẩm giải trí đến từ Hàn Quốc. Mặc dù tình hình đang khá rối ren, chúng tôi sẽ nhân cơ hội này để học hỏi kinh nghiệm giải quyết những rắc rối tương tự về sau”.
Chia sẻ