Xóa sổ lễ hội ăn thịt chó dã man ở Trung Quốc

Nguyễn Nguyệt, Theo Asiaone,
Chia sẻ

Chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra lệnh cấm tổ chức lễ hội ăn thịt chó dã man ở miền Tây nước này.

Lễ hội ăn thịt chó ở thị trấn Qianxi, thuộc tỉnh ven biển Chiết Giang trù phú, có từ 600 năm trước. Hoạt động này nhằm ăn mừng chiến thắng của binh lính địa phương và thường được tổ chức vào tháng 10.
 
Trong lễ hội, những con chó sẽ bị băm sống trên phố, sau đó được được đưa đi làm thịt. Cộng đồng nước này đã dấy lên làn sóng phản đối dữ dội vì cho hành động này là quá tàn nhẫn.
 



Những con chó được bọc trong những bao tải và sẽ bị... băm sống.
 
“Hội chợ cổ ở nơi đây đã được thay thế bằng một hội chợ hàng hóa hiện đại vào những năm 1980, nhưng tục ăn thịt chó vẫn được giữ lại như một nét truyền thống. Tuy nhiên, cách đây vài năm, những người bán dạo bắt đầu giết mổ chó ở nơi công cộng để chứng tỏ rằng thịt chó của họ là tươi và an toàn, nhằm trấn an những người tiêu dùng nghi ngờ thịt bị bảo quản trong tủ lạnh hoặc thậm chí là thịt nhiễm độc”, tờ Xinhua cho hay.
 
Những bức ảnh giết chó tàn nhẫn trong lễ hội lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt đã gây ra những phản ứng tiêu cực khiến chính phủ đưa ra yêu cầu cấm lễ hội dã man này.
 

Những chú chó sẽ được đưa ra hành hình.
 
“Phản ứng nhanh của chính phủ thật đáng khen ngợi. Tôi hy vọng việc ăn thịt chó sẽ không còn là một phong tục nữa. Không thể gọi nó là lễ hội mà phải gọi là một cuộc thảm sát”, một người bình luận trên mạng internet.
 
Thú nuôi chó trở nên được ưa chuộng trong giới trung lưu ở Trung Quốc vài năm gần đây, thậm chí còn có cả hoạt động tuyên truyền trên mạng nhằm bảo vệ loài vật thông minh và dễ thương này.
 

Thú nuôi chó cưng ở Trung Quốc đang được thịnh hành nên mọi
 người phản đối kịch liệt lễ hội ăn thịt chó vì coi nó thật dã man.
Chia sẻ