Xe xôi gà siêu rẻ trên phố Đặng Văn Ngữ, Sài Gòn

Lam,
Chia sẻ

Tuy chỉ là một xe xôi gà nhỏ nhưng chất lượng thịt thà cũng như các món ăn kèm ở đây vô cùng phong phú với giá rất mềm.

Nếu đi qua phố Đặng Văn Ngữ quận Phú Nhuận vào buổi sáng (đoạn từ ngã tư Lê Văn Sỹ chạy lên thì đến ngã tư giao với Đặng Văn Ngữ), bạn dễ bị quyến rũ bởi những thức ăn hấp dẫn như đùi gà chiên vàng rộm, trứng cút chiên, thịt xé, lạp xưởng... xếp đẹp mắt của một xe xôi bán rong. Xe xôi bán đã khá lâu năm, chủ yếu để phục vụ cho học sinh hai ngôi trường Hàn Thuyên và Đặng Văn Ngữ nên chỉ bán buổi sáng. Cũng bởi thế vào tầm học sinh tới trường, xe xôi gần như lúc nào cũng đông, có lúc phải xếp hàng. Nếu không muốn phải chờ lâu khi mua xôi, bạn nên đến tầm sau 7 giờ, giờ học sinh đã vào học. 

Xe xôi gà siêu rẻ trên phố Đặng Văn Ngữ, Sài Gòn 1
Xe xôi khá nhỏ nằm khiêm tốn bên mép đường.
 
Xe xôi gà siêu rẻ trên phố Đặng Văn Ngữ, Sài Gòn 2
Thức ăn trưng bày trong tủ kính rất bắt mắt.
 
Hạt xôi của xe rong này tuy dẻo nhưng không quá xuất sắc, tuy nhiên gia vị và các món ăn kèm đều hấp dẫn khó cưỡng. Điểm đặc biệt đáng chú ý của hàng xôi này là giá rẻ, thức ăn lại đầy đặn. 10.000 đồng thì sẽ có xôi, lạp xưởng, gà xé sợi, giò chả xắt sợi, pa tê mỡ hành trứng cút chà bông; 15.000đ thì cũng tương tự nhưng có thêm một cái đùi hoặc cánh gà cỡ nhỏ; 20.000đ thì sẽ có cỡ đùi hoặc cánh gà to hơn. Gà ăn kèm với xôi được tẩm ướp mặn mà, chiên vàng nhưng vỏ ngoài mềm, ăn với xôi rất hợp.

Xe xôi gà siêu rẻ trên phố Đặng Văn Ngữ, Sài Gòn 3
Hộp xôi có giá 15.000 đồng với một cái đùi gà cỡ nhỏ.
 
Xe xôi gà siêu rẻ trên phố Đặng Văn Ngữ, Sài Gòn 4
Hạt xôi tròn, dẻo thơm.
 
Ngoài các loại chả thịt thông thường, hàng xôi này còn ăn khách bởi có thêm cải chua xắt sợi xào sơ. Cải chua ăn với xôi gà, xôi mặn là một thức ăn kèm rất lạ nhưng quả đúng là khi có chút vị chua thơm, chua chua của cải khiến hộp xôi đỡ ngấy và ăn ngon miệng hơn hẳn. 

Xe xôi gà siêu rẻ trên phố Đặng Văn Ngữ, Sài Gòn 5
Cải chua – món ăn kèm chống ngấy cho xôi gà.
 
Rẻ, ăn khá ngon miệng, cách bài biện và phục vụ đều khá sạch sẽ, nhưng xôi bày bán ở bên đường, chất lượng vệ sinh cũng khó ai đảm bảo. Tuy nhiên với mức giá bình dân và đầy đặn thì đây hiển nhiên là một lựa chọn ăn sáng thường xuyên của đông đảo học sinh và cả các nhân viên công sở trong khu vực này. 
Chia sẻ