Vài mẹo vặt khi đi chơi Tết

,
Chia sẻ

Đi chơi những ngày Tết, có nhiều chuyện ngoài ý muốn mà bạn không lường trước được và rất lúng túng. Một vài lưu ý cho bạn trong chuyến đi chơi cuối năm cùng gia đình.

Hỏi giá trước

Tết, nhiều hàng quán thường mặc nhiên lên giá đột biến mà không thông báo cho khách hàng. Có nơi bạn không hỏi trước, khi vào ăn rồi chủ quán hét gấp hai, ba lần cũng phải chịu. Ai cũng viện lí do “Tết mà!” để tăng giá. Nếu chủ quan, có thể bạn sẽ không đủ tiền để trả đâu. Đừng ngại khi hỏi giá trước nhé bạn.
 

Tìm chỗ giữ xe tin cậy

Ngày Tết, một số tuyến đường khu trung tâm không cho xe cộ vào nên bạn phải tìm chỗ gửi xe thật an toàn để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra nhé! Mà nè, một số nơi còn không nhận giữ xe đạp nữa đó nên bạn phải tìm trước nơi trú ngụ tạm thời cho con ngựa sắt của mình trước khi du xuân nhé.

Mang giày thấp

Nếu đi chơi với bạn bè, bạn nên mang dép thấp cho dễ di chuyển. Thử tượng tưởng đi bộ hết đường hoa, chợ hoa với đôi giày cao sẽ mỏi thế nào? Đẹp thì có đẹp thật nhưng nó sẽ làm bạn mệt mỏi khi phải đi lại nhiều đó.
 

Để tiền trong ATM

Có nhiều tiền lì xì Tết, bạn nên để vào thẻ ATM hơn là mang theo những lúc đi chơi vì có thể bị móc túi và sẵn tiền trong tay, đụng đâu xài đó. À, nhớ thủ danh sách những nơi có máy rút tiền để tìm điểm gần nhất khi cần nha. Hiện nay máy rút tiền của các ngân hàng có ở các quận huyện trong thành phố rồi bạn à.

Thận trọng điện thoại, máy hình

Ngày Tết ở những khu trung tâm thường rất đông đúc và kẻ xấu hay lợi dụng trà trộn vào để cuỗm những vật có giá trị của bạn. Những tên này lấy rất “ngọt” đến nỗi bạn không biết và chúng sẽ chuyền nhanh cho đồng bọn xung quanh nên bạn khó lòng phát hiện được lắm. Cẩn thận là trên hết.

 
Chỉ có mấy ngày Tết thôi nhưng hi vọng những “bí kíp” bỏ túi này có thể giúp bạn có cái Tết trọn vẹn hơn.
 
Theo Mực tím
Chia sẻ