Tạm ngừng các tour đi Thái Lan

Theo báo Công Thương,
Chia sẻ

Do lũ lụt tại Thái Lan diễn biến phức tạp, hiện các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam đã thông báo tạm ngừng nhiều tour đi Thái Lan.

Công ty du lịch Vietravel có khá nhiều đoàn khách đăng ký đi tour Thái Lan tháng 10, 11 nhưng trước tình hình lũ tại Thái Lan ngày càng trầm trọng, vì thế sau khi khảo sát tại Thái Lan, mặc dù thành phố biển Pattaya – một trong hai điểm đến chính của chương trình tham quan Thái Lan vẫn an toàn, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, Công ty Vietravel quyết định tạm ngưng tổ chức các tour Thái Lan từ hôm nay (26/10/2011).
 
Anh Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng truyền thông Vietrvel cho biết, hiện công ty tiếp tục theo dõi tình hình thực tế tại thủ đô Bangkok và sẽ sớm thông báo thời gian có thể khôi phục lại tour này trong điều kiện bảo đảm an toàn tốt nhất cho du khách.
 

Còn chị Kim Dung, Phó Giám đốc Kênh du lịch Việt cho biết, mặc dù sân bay quốc tế vẫn hoạt động nhưng hiện công ty chị đã hoãn các tour đi Thái Lan dịp này. Đặc biệt, bên cạnh sự chủ động tạm ngừng tour Thái Lan, chủ yếu là do tâm lý của khách hàng, họ cũng không muốn đi du lịch Thái Lan dịp này. Một số công ty du lịch cũng tạm hoãn đưa khách đến Thái Lan vào những ngày này như Vietran Tour, Hanoi Tourist...

Đang là mùa thấp điểm của du lịch song với tour Thái Lan có khuyến mại  hấp dẫn nên lượng khách vẫn khá dồi dào trong tháng 10, tháng 11.  Nhưng tình trạng lũ lụt tại Thái Lan đã tác động lớn đến hoạt động du lịch của nhiều doanh nghiệp.  Một số công ty cho biết, sau khi lũ rút khách hàng có quyền lựa chọn, họ có thể tiếp tục đi hoặc hủy luôn tour.

Hiện tại, lượng khách đăng ký đi tour Thái Lan đang giảm khá mạnh tại hầu hết các công ty lữ hành. Tuy nhiên, cũng có khách đang có nhu cầu đi Thái Lan, nhưng theo khuyến cáo của các hãng lữ hành nếu đến Thái Lan vào thời điểm này tốt nhất du khách nên đi theo tour. Bởi khi tổ chức tour, các đơn vị phải đảm bảo cho du khách an toàn, tự họ sẽ kiểm soát được tình hình, chủ động thông báo với khách nếu có những vấn đề phát sinh. Còn khi tự đi du khách có thể nguy hiểm do thiếu thông tin về tuyến đường, lịch trình khi thời tiết xấu.

Chia sẻ