Rực rỡ cây thông Giáng sinh lớn nhất thế giới

Lương Kim Minh,
Chia sẻ

Cây thông kỷ lục được trang hoàng bởi 3,3 triệu bóng đèn, chia thành 18 bộ mầu sắc khác nhau và được dựng từ năm 1996.



 
Nhắc đến Brazil người ta sẽ nhanh chóng liên tưởng đến bóng đá cùng lễ hội carnival nóng bỏng. Tuy nhiên dịp giáng sinh năm nay, khách du lịch đến với Brazil sẽ tiếp tục được trầm trồ trước sự rực rỡ tráng lệ của cây thông lớn nhất thế giới (do sách kỷ lục Guinness chứng nhận) đặt tại vùng Lagoa của thành phố Rio de Janeiro.
 
Đây là cây thông nhân tạo làm bằng kim loại, cao 85m (bằng tòa nhà 28 tầng) và được thiết kế nổi trên mặt nước sát bờ biển Copacabana.
 


 
Thực ra cây thông nổi Lagoa đã được dựng lên từ năm 1996. Mặc dù chiều cao và kích thước của nó chưa thể sánh bằng cây thông năm 2010, tuy nhiên nó đã khiến cho vùng Lagoa trở thành một điểm đến thu hút hàng nghìn khách du lịch.
 
Được biết chính quyền thành phố Rio de Janeiro đã chi 1,1 triệu USD và huy động 1,100 nhân công cho việc trang hoàng cây thông kỷ lục này. Vào ngày 4/12 vừa qua, lễ thắp đèn giáng sinh cho cây thông đã được diễn ra cùng với sự chứng kiến của 35,000 người.
 
Đây được coi là sự kiện thu hút khách du lịch lớn thứ 3 tại Brazil chỉ sau lễ hội Carnival và lễ mừng năm mới. Đèn sẽ tiếp tục rực sáng cho đến hết 6/1 của năm sau.
 


 
Cây thông kỷ lục được trang hoàng bởi 3,3 triệu bóng đèn, chia thành 18 bộ mầu sắc khác nhau.
 
Những bóng đèn được thắp sáng theo nhiều chủ đề, khi thì mô phỏng những địa danh nổi tiếng của Brazil, khi thì thể hiện những chùm hoa văn đầy sáng tạo, khi lại đồng loạt rực sáng một mầu khiến cho cây thông như một bó đuốc đang bừng bừng cháy.
 
Vào đêm giáng sinh và năm mới, khu vực xung quanh cây thông sẽ thêm phần kỳ vĩ bởi những màn bắn pháo hoa ngoạn mục.

Với người dân thành phố Rio de Janeiro thì ánh đèn của cây thông giáng sinh khổng lồ được thắp lên không chỉ mang ý nghĩa bắt đầu một mùa giáng sinh an lành mà còn thể hiện được sự kết nối giữa con người với con người.

Chia sẻ