Rộn ràng Lễ hội hoa Hồ Gươm chào đón năm mới

Hương Ngân, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Hôm nay (30/12), lễ hội hoa Hồ Gươm chính thức khai mở. Cùng ngắm nhìn vẻ tươi đẹp của vô vàn loài hoa khoe sắc thắm xung quanh đây.

Lễ hội phố hoa lần này với tên gọi “Hà Nội - Điểm hẹn Phố và Hoa” sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ 30.12.2011 đến 2.1.2012.

Đây được coi là lễ hội hoa lớn nhất trong lịch sử tổ chức. Các hoạt cảnh bằng hoa sẽ được thực hiện trên vỉa hè phía Bờ Hồ, khu vực xung quanh tượng đài Lý Thái Tổ...

Chủ đề của Lễ hội hoa năm nay là về các di sản. Vì thế, Ban tổ chức cho hay, đã mời các địa phương có di sản được thế giới công nhận đưa các mô hình, biểu tượng… đến đây để trưng bày. Lễ hội hoa 2012 cũng sẽ xuất hiện một số loại hoa được các sứ quán nước ngoài tài trợ.
 
Ngoài triển lãm hoa, lễ hội còn có khu trò chơi dân gian và sân khấu biểu diễn. Bên cạnh đó, còn có chùa Cầu Hội An, không gian cồng chiêng Tây Nguyên, không gian Kinh Bắc của những liền anh liền chị quan họ Bắc Ninh.
 
Ngay từ chiều ngày 29.12, công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa đã cơ bản hoàn tất. Nhiều khách du lịch đã tranh thủ dạo một vòng để ngắm sự rực rỡ, tươi tắn và tuyệt đẹp của hàng trăm loài hoa ở đây.
 
Khu vực trưng bày hoa sẽ kéo dài dọc vỉa hè từ khu tượng đài
Lý Thái Tổ và xung quanh Hồ Gươm.

Tác phẩm Song Long chầu trống Đồng được ghép bằng 100kg quả cau.

Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, xung quanh những khu trưng bày
 đều có lực lượng bảo vệ túc trực.

Năm con Rồng nên hình tượng đó được các nghệ nhân làng hoa sáng tạo rất công phu.

Nhiều cách trưng bày, phối cảnh rất đẹp và lạ mắt.
 






Những chiếc giỏ xe hoa tuyệt đẹp!



Mai vàng mang nắng Miền Nam cũng góp mặt trong lễ hội.







Khách nước ngoài ngạc nhiên và thích thú với vẻ đẹp của Hồ Gươm ngày cuối năm.



Những em nhỏ được bố mẹ tranh thủ cho đi "thưởng hoa".





Những cô gái này chẳng ngại cái rét 15 độ của Hà Nội
để ghi lại khoảnh khắc đẹp của lễ hội.

Dành cho những cặp đôi tình tứ...





Tết đã cận kề với đào và quất...

Cầu chùa Hội An cũng được tái hiện trong lễ hoa Hà Nội.

Chia sẻ