Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km

Trần Giang,
Chia sẻ

Thật ngạc nhiên bởi địa điểm du lịch này chỉ cách Hà Nội có 50 km. Nếu bạn không muốn bị ai làm phiền trong 2 ngày cuối tuần thì nơi đây quả rất lý tưởng để đến.

Nếu các địa danh du lịch như Tam Đảo, Ba Vì, Khoang Xanh Suối Tiên, Ao Vua… đã quá quen thuộc, và khi những địa điểm dã ngoại xung quanh Hà Nội đã trở nên nhàm chán thì việc tìm ra một địa điểm  mới vô cùng hoang sơ và ẩn chứa nhiều điều thú vị cần được khám phá có lẽ sẽ mang đến niềm vui rất lớn cho những ai muốn “bỏ phố về rừng”.

Nằm dưới chân dãy núi Tam Đảo và chỉ cách Hà Nội có 50 km, khu thác Tiên Ba Hồ với cái tên rất lạ nhưng lại không gắn với những câu chuyện tình huyền thoại hay truyền thuyết ly kì sẽ là một địa điểm picnic rất thú vị, lạ lẫm đang chờ bạn khám phá.

Từ Hà Nội, đi theo đường quốc lộ 2 lên đến Phúc Yên, rẽ phải vào Khu Công nghiệp Bình Xuyên, đi theo đường đến mỏ đá Minh Quang, dọc theo đường tỉnh 302B là sẽ tới khu thác Tiên Ba Hồ.

Bạn có thể đi bằng ô tô (nên đi xe gầm cao), hoặc di chuyển bằng xe máy để lội suối, băng rừng thuận tiện. Ngoài ra, nếu di chuyển bằng ô tô bạn có thể mang theo một vài chiếc xe đạp địa hình, để có thể trải nghiệm cảm giác đạp xe băng suối, băng rừng rất tuyệt.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 1
Thác là địa điểm vô cùng lãng mạn cho các cặp tình nhân.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 2
Vào mùa hè, “bể bơi” tự nhiên này sẽ xua đi mọi mệt mỏi của cuộc sống đô thị trong bạn.

Để đến được với thác bạn buộc phải trải qua 6 con suối, 1 khu rừng trúc với những cây trúc đan xen vào nhau tạo thành những vòm rất đẹp. Có những đoạn trúc đan vào nhau nhìn như những miệng hang, mà để qua được đó, du khách phải gấp mình lại, lom khom luồn cúi... thực sự kì thú.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 3

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 4

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 5
Đường đến thác phải băng qua những khu rừng trúc kỳ bí.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 6
Và qua những tán thông reo xanh ngắt.

Vẻ hoang sơ ở đây thu hút bạn ngay trên đường đi, thi thoảng bạn sẽ bắt gặp những cây dẻ, cây khế, cây máu chó... Một con đường thực sự dành cho những ai thích khám phá và mạo hiểm.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 7

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 8

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 9

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 10
Cảnh vật hoang sơ trên con đường “xuyên rừng tìm thác”.

Trên con đường từ khu công nghiệp Bình Xuyên – Vĩnh Phúc vào tới chân dãy núi Tam Đảo, bạn sẽ bắt gặp một hồ nước tuyệt đẹp, xanh mướt và trong vắt. Thấp thoáng xa xa là những ngọn núi giữa lòng hồ, gợi cho ta nhớ tới vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh hay khu du lịch Thung Nai – Hòa Bình.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 11
Hồ nước thủy lợi tuyệt đẹp

Ven hồ nước là những bãi cỏ rộng và bằng phẳng, tựa như những thảm cỏ mà ta vẫn thường vẫn thấy trên những thảo nguyên. Nơi đây vô cùng thích hợp cho việc dừng chân cắm trại, dựng lều và dựng bếp nướng BBQ ngoài trời. Ngoài ra, bạn cũng có thể tổ chức các hoạt động vui chơi khác như: kéo co, đạp xe, thả diều… để chuyến đi thêm phần phong phú.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 12

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 13
Bãi cỏ rộng rãi rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 14
Cũng có đôi đoạn thử thách tay nghề của các xế

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 15

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 16
 Là địa điểm tuyệt đẹp để cắm trại và ngắm hoàng hôn

Nếu việc mò cua, bắt ốc tưởng chừng như chỉ còn là ký ức của những ngày xưa xa vắng thì ắt hẳn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng, ẩn dưới vô vàn tảng đá trong lòng suối trên con đường “xuyên rừng tìm thác” là “hang ổ” của những chú ốc béo múp trú ngụ.

Và sẽ không có gì là khó khăn để bạn thu về cho mình một chậu ốc “hoành tráng” như thế này. Vậy là bữa tối nay, ngoài sườn nướng, thịt nướng cùng những đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước thì bạn lại có thêm món ốc luộc vô cùng tươi ngon và mát lành nữa nhé.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 17

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 18

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 19
Bắt ốc ở suối sẽ là gia vị bổ sung thêm cho chuyến đi thêm phần hào hứng.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 20

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 21

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 22
Nổi lửa nướng BBQ giữa đất trời hoang vu (bạn lưu ý vì đây là khu vực
rừng nên bạn rất cẩn thận trong việc đun nấu bằng lửa để không gây ra hỏa hoạn)
.

Picnic tới nơi không có sóng di động cách Hà Nội 50 km 23
Bữa nhậu thịnh soạn giữa rừng.

Còn chần chừ gì nữa, cùng khoác ba lô lên đường, cùng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng để tận hưởng không khí của cái lạnh 23 độ C về đêm, cùng ngủ trại và đốt lửa đêm giữa rừng...

Tips:

- Điểm đến còn rất hoang sơ và chưa có các dịch vụ du lịch nên bạn cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng tất cả các đồ dùng cần thiết cho chuyến đi: lều trại, túi ngủ, thuốc men, quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, thiết bị đơn giản sửa chữa xe cộ…

- Nên đi thành một nhóm đông người vì nơi đây khá hoang vắng.

- Do địa hình phức tạp bao gồm bãi cỏ, đường rừng, đường đất, đường băng qua suối nên bạn cần nghiên cứu kỹ về thời tiết khu vực sắp đến trước chuyến đi.

- Bãi cỏ rộng là địa điểm thú vị cho những hoạt động dã ngoại ngoài trời.

- Khu vực picnic này gần như biệt lập không có điện, nước sạch, bạn phải mang theo nước và các thiết bị sạn pin. Nơi đây cũng không có sóng di động nên mọi liên lạc ra bên ngoài đều không có. Nếu cần liên lạc bạn phải đến một nơi cao và gần đường đồng thời nhớ báo cho người thân, bạn bè biết mình đang đi đâu trước khi ở "ngoài vùng phủ sóng".

- Chi phí của một chuyến đi theo đoàn khoảng 20 người thế này cực rẻ, chỉ vào khoảng 300-500.000 đồng/người.

Chia sẻ