Ô mai – Mứt Hồng Lam thêm “Gia vị cho ngày Tết” trọn vẹn

Admicro ,
Chia sẻ

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, việc lựa chọn, chuẩn bị đồ Tết cho gia đình, người thân hay để làm quà tặng, quà biếu luôn là một trong những vấn đề khá đau đầu, với nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Quà Tết không chỉ đơn thuần là quan hệ tình cảm mà còn biểu hiện như một phép ứng xử của đạo lý làm người. Lựa chọn một món quà tết ý nghĩa và phù hợp với điều kiện của mỗi người là điều không hề đơn giản. Do đó, chọn quà tết ý nghĩa phải thực sự kỹ càng, qua đó thể hiện được tình cảm chân thành và yêu thương với người mà bạn tặng.
 
Với chị em phụ nữ, việc chuẩn bị đồ Tết cho gia đình, hay làm quà tặng, quà biếu cũng là mối bận tâm không nhỏ trong dịp này. Đặc biệt với món quà để mang đi biếu, tặng, buộc người phụ nữ phải khéo léo.
 
Dù đã lên kế hoạch chuẩn bị mua sắm cho Tết này cách đây gần 2 tháng, thế nhưng vợ chồng chị Duyên ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn rất “sốt ruột” vì chưa lựa chọn được những thứ cần thiết. Chị Trần Duyên cho biết: lựa chọn những loại thực phẩm, bánh kẹo tết, đồ uống, rượu tết,… dành cho gia đình mình cơ bản cũng đã xong, nhưng để đi biếu hai bên nội ngoại, rồi người thân, bạn bè… thì hai vợ chồng mình vẫn chưa chọn được gì. Vì cả năm mới có ngày Tết, đây cũng là thời điểm thích hợp để tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người thân, bạn bè, nên hai vợ chồng tôi cũng muốn những món quà tươm tất một chút. Tuy nhiên, hai vợ chồng thu nhập không cao, lại nuôi con nhỏ nên việc lựa chọn quà biếu để thể hiện tấm lòng nhưng cũng phù hợp với điều kiện hai vợ chồng cũng là vấn đề khá nan giải vào thời điểm này. 
 
Tương tự chị Duyên, chị Hằng nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội cũng đang chạy đôn chạy đáo để tìm hiểu các sản phẩm chuẩn bị cho Tết này, đặc biệt là bánh kẹo, mứt, ô mai, thực phẩm… dành để biếu. Dù đã tham khảo cả trên mạng hay ở ngoài các cửa hàng, siêu thị nhưng chị Hằng vẫn “đau đầu” khi chưa lựa chọn được món đồ ưng ý, trong khi Tết Nguyên đán này chưa còn đầy 1 tháng nữa là tới. Chị Hằng tâm sự: Cái mình thấy khó khăn nhất là chọn đồ đi biếu, dù đã tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn nhưng với tình hình kinh tế khó khăn như này quả thật mình vẫn chưa biết mua quà gì tiết kiệm nhưng ý nghĩa. Thị trường có quá nhiều sản phẩm, nhưng việc chọn loại nào chất lượng ra sao? Làm thế nào để tránh mua nhầm các loại bánh kẹo, đồ uống có phẩm màu, hóa chất thực sự khá khó khăn.
 
 
 
Băn khoăn trước rừng “sản phẩm” bánh kẹo, mứt, ô mai… cuối cùng chị Hằng quyết định chọn mua những sản phẩm hàng Việt. Theo chị, hàng Việt có tên tuổi, thương hiệu và giá cũng không quá đắt nên vừa tiết kiệm mà cũng yên tâm về chất lượng hơn. “Bánh kẹo thì nhà nào cũng chuẩn bị rồi, nên tôi chọn mua ít ô mai của Hồng Lam làm quà biếu. Vì Ô mai có nhiều loại với nhiều hương vị khác nhau nên dễ ăn, dễ biếu tặng” – Chị Hằng nói.
 
Đã thành thói quen, Tết năm nào dù có mua sắm gì thì trong giỏ đồ chuẩn bị quà Tết cho gia đình hay mang đi biếu của Thu Hà (nhân viên văn phòng) đều không thể thiếu được món mứt, đặc biệt là Ô mai. Thu Hà chia sẻ: Với mình mua gì cũng được nhưng trong giỏ quà Tết mang về nhà hay đi biếu đều có ô mai. Bởi ô mai là thứ quà được làm từ các loại quả với nhiều hương vị khác nhau, mọi người dễ dàng thưởng thức. Chưa kể, ô mai được đựng trong hộp nhìn lịch sự khi đem đi biếu, giá cả cũng phù hợp với “túi tiền” của mình.
 
Khi xưa quà tết có khi chỉ đơn giản là cành mai, cành đào, tấm bánh Chưng, con Gà hay chiếc Giò… nhưng ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội thì quà Tết cũng đa dạng và phong phú hơn. Để tăng thêm “Gia vị Tết” phong phú hơn, thì các món quà từ thương hiệu Ô mai Hồng Lam cũng là gợi ý cho các chị em trong dịp này.
 
Ô mai – Mứt Hồng Lam thêm “Gia vị cho ngày Tết” trọn vẹn 1
 
Ô mai – Mứt Hồng Lam thêm “Gia vị cho ngày Tết” trọn vẹn 2
 
Ô mai – Mứt Hồng Lam thêm “Gia vị cho ngày Tết” trọn vẹn 3
 
Ô mai – Mứt Hồng Lam thêm “Gia vị cho ngày Tết” trọn vẹn 4
 
Ô mai – Mứt Hồng Lam thêm “Gia vị cho ngày Tết” trọn vẹn 5
 
Ômai Hồng Lam là món quà truyền thống đậm đà chất Kinh kỳ. Được kết tinh bởi biết bao sản vật quả tươi trên mọi miền đất nước, với hàng trăm công thức gia giảm gia vị truyền thống, như: quả mơ, trám, mận của núi rừng; quả sấu, khế, chanh, me của đồng bằng, kết hợp với vị mặn của muối biển… Sản phẩm của Hồng Lam khiến mỗi người khi thưởng thức sẽ như cảm nhận được tinh hoa văn hóa của các vùng miền và như được hòa hợp cùng thiên nhiên.
 
Chi tiết về sản phẩm và hệ thống các cửa hàng của Hồng Lam xin tham khảo:
 
 
Một mùa Tết nữa lại sắp đến, người người nhà nhà đều vui mừng hân hoan mà mấy ai hiểu được những lo lắng, vất vả của những người phụ nữ quanh mình. Họ không chỉ bận rộn với công việc ở công ty cuối năm, vất vả dọn dẹp, trang hoàng cửa nhà mà còn quay cuồng trong nỗi lo sắm sửa đồ Tết, băn khoăn chọn quà cho hai bên nội ngoại, bè bạn, đối tác, đồng nghiệp.
 
… Hãy sẻ chia tâm sự của bản thân, câu chuyện về nỗi lòng người phụ nữ trong những ngày giáp Tết. Để cùng sẻ chia, Hồng Lam xin dành tặng các phần quà lên tới 5 triệu đồng cùng các thẻ Vip giảm 10% cho mọi hóa đơn mua hàng trong suốt 2 năm tại các cửa hàng của Hồng Lam cho những lời tâm sự chân thành, ý nghĩa!
 
Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập tại: www.facebook.com/tinhhoaquaviet.vn?fref=ts.

Chia sẻ