Những ngày không vội vã với Đà Lạt mộng mơ

Lam Linh,
Chia sẻ

Cứ mỗi mùa, Đà Lạt lại khoác màu của một loài hoa khiến du khách có cảm giác thành phố vừa thay một chiếc áo mới.

Chọn thuê lấy hai chiếc xe đạp, chúng tôi thong thả đạp xe dọc những con phố nhỏ xinh xắn nở đầy hoa. Con đường ngoằn nghèo lên dốc rồi lại xuống dốc, chạy ngang qua rất nhiều ngôi biệt thự cổ kính. Những ngôi nhà được bài trí theo phong cách châu Âu, nhỏ nhắn, đáng yêu, lên dần theo những con dốc.
 
Hoa nở ngập tràn những lối đi, trên hàng rào, trong những chậu hoa trước thềm, dọc lối đi nhỏ trong vườn, hoa nở trên khắp những con đường dọc ngang của thành phố cao nguyên này.


Nhà thờ con Gà nổi tiếng.


Chợ cũ Đà Lạt.

Du lịch Đà Lạt mỗi mùa lại có một sự thú vị riêng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý, vào những ngày hè, tuy đây là địa điểm tránh nóng tuyệt vời nhưng trời thường có mưa rả rích cả ngày. Vì thế, hãy theo dõi bản tin thời tiết trước khi đặt vé tới đây trong các tháng 7, 8, 9.
 
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bạn chỉ cần ở 3 ngày, 2 đêm là có thể sơ sơ khám phá hết thành phố cao nguyên này. Dưới đây là lịch trình chi tiết nếu bạn muốn du lịch tới xứ sở của hàng trăm loài hoa này:

Phương tiện đi lại:
 
- Máy bay: Có chuyến bay thẳng từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.HCM tới sân bay Liên Khương Đà Lạt của Vietnam Airline và Air Mekong.
 
- Nếu bạn lựa chọn tour du lịch biển Nha Trang, sau đó mới lên Đà Lạt bạn có thể di chuyển bằng đường bộ, bằng xe ôtô. Quãng đường từ Nha Trang lên Đà Lạt khoảng 150km, đi mất 3 tiếng đồng hồ. Bạn có thể chọn xe Thành Bưởi khá nhanh, uy tín, giá hợp lý, 30 phút có 1 chuyến.
 
- Từ Sài Gòn đi Đà lạt: Xe Phương Trang 50 chỗ, xe giường nằm hoặc xe ngồi. Một tiếng một chuyến. Chạy 8 tiếng đến Đà Lạt, Quận 1, TPHCM. Giá vé 210.000 đồng.
 
- Phương tiện di chuyển trong Đà Lạt: Bạn cứ hỏi thuê xe đạp hoặc xe máy ngay khách sạn bạn ở. Giá thuê khoảng 100.000 VNĐ/ngày (chưa bao gồm đổ xăng).

Một số điểm tham quan:

- Hồ Than Thở, Thác Prenn, Thác Camly cùng khá nhiều thác nhỏ xung quanh Thành phố Đà Lạt.
 
 
 
- Thiền viện Trúc Lâm: cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km.
 
 
- Hồ Tuyền Lâm: tham quan hồ bằng thuyền máy.
 
 
- Ga xe lửa cũ: Hàng ngày đều chạy chuyến tham quan du lịch trong 1 tiếng từ ga đến Trại Mát và quay lại.
 
Ga xe lửa, nơi được nhiều bạn trẻ chọn làm điểm chụp ảnh cưới.

- Thung lũng Tình yêu, Thung lũng vàng: Các điểm tham quan nghỉ dưỡng thú vị của thành phố.
 
 
- Nhà thờ con gà, hồ Xuân Hương, vườn hoa thành phố.
 
- Địa chỉ Dinh Bảo Đại:
 
+ Dinh I: đường Trần Quang Diệu, Tp. Đà Lạt (cách trung tâm chừng 4km về hướng Đông Nam).
 
+ Dinh II: đường Trần Hưng Đạo và Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Tp. Đà Lạt.
 
+ Dinh III: đường Triệu Việt Vương, Tp. Đà Lạt (Cách trung tâm chừng 2km, hướng Tây Nam).

Địa chỉ quán ăn, nhà hàng ở Đà Lạt:
 
Thành phố cao nguyên có rất nhiều món ăn ngon, từ những món mang hương vị núi rừng tới các món hải sản. Ở nơi đây cũng hội tụ nhiều món từ các vùng miền khắp cả nước, tạo nên sự đa dạng phong phú cho ẩm thực nơi đây.
 
Một vài quán ngon như: Ốc 33 ở Hai Bà Trưng; Ếch nướng muối ớt ở quán Ngọc Dung, đường Đinh Tiên Hoàng; Bánh xèo cô Chi trong hẻm bên cạnh trường Đoàn Thị Điểm, gần khu Hòa Bình; Nem bà Nghĩa, 4C Bùi Thị Xuân...
 
 
Bánh xèo nóng hổi thích hợp cho buổi tối lang thang thành phố.
 
Tuy là thành phố cao nguyên nhưng món ốc ở đây rất tươi ngon,
nhiều loại do được mang lên từ Nha Trang.
 
Bạn cũng đừng quên món nem cuốn khá đặc biệt.
 
Chợ đêm Đà Lạt có nhiều món ngon như ốc các loại, sữa đậu nành...
 
 
Ở Đà Lạt, các quán cà phê cũng là một trong những điểm đến rất thú vị. Các quán ở đây mang nhiều phong cách khác nhau, có quán sôi động, hiện đại, phong cách châu Âu, có quán trầm lắng mang đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên... Một vài địa chỉ tham khảo: Cà phê nhạc Mộc ở phố Hai Bà Trưng; Cà phê nhạc Cung tơ chiều, đường Lê Hồng Phong...

Khách sạn:

Khách sạn La Vy  trên đường Lữ Gia, Đà Lạt, giá phòng từ 300.000 - 450.000 đồng/phòng; Khách sạn Cẩm Đô, đường Phan Đình Phùng, giá từ 600.000-800.000 đồng/phòng; Khách sạn Sofitel Dalat Palace, đường Trần Phú...

Quà mang về:
 
Các loại trái cây tươi hoặc các loại mứt. Lưu ý, mứt "made in Da Lat" chỉ có mứt hồng, mứt dâu tây, còn lại các loại khác đều là nhập từ nơi khác tới.
 
 
 
Hoa astiso có thể dùng nấu canh hoặc phơi khô uống giải nhiệt rất tốt.
Chia sẻ