"Nhảy đảo" ngoài khơi bờ biển Campuchia

Theo Libero,
Chia sẻ

Những hòn đảo đẹp như tranh vẽ, nằm rải rác trên vùng nước biển xanh ngọc lam mê đắm của Vịnh Thái Lan, là những điểm đến nguyên sơ nhất của Campuchia.

Không có những con đường lát đá, máy rút tiền hay điện hoạt động 24/24 giờ, nhưng điều mà những hòn đảo tự nhiên này có thể bù đắp lại chính là vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Phát triển là điều tất yếu trong xu hướng đô thị hóa ngày nay. Rồi những khu nghỉ mát sang trọng mọc lên, những tòa nhà, công trình nhân tạo được xây dựng khiến bạn không còn cơ hội để khám phá thiên nhiên hoang dã nữa. Tuy nhiên, đây là thời điểm thích hợp để bạn ghé thăm, tận hưởng không khí thoáng đãng ở những bãi biển hoang sơ ngoài khơi Campuchia.

Đảo Koh Tang, Campuchia

Nằm cách đất liền khoảng 2 tiếng 30 phút đi bằng đường thủy, Koh Rong thực sự tuyệt vời với những bãi biển cát trắng và những con sóng màu xanh ngọc lam bình yên. Hòn đảo rộng 78 km vuông, có tới 43 km đường biển, cho bạn cơ hội được ngụp lặn thỏa thuê và vào rừng khám phá những điều mới lạ. Là hòn đảo phát triển nhất trong số những hòn đảo thuộc thành phố Sihanoukville, Koh Rong có hơn chục nhà nghỉ và nhà hàng địa phương nhỏ, phục vụ bia lạnh và hải sản tươi sống.

Đừng vội thất vọng, bạn vẫn có thể tìm thấy không gian yên tĩnh cho mình ở nhiều nơi trên đảo. Nếu bạn muốn tìm chút rượu Mekong đặc trưng của vùng, hãy đến quán bar trên đảo Khỉ nổi tiếng, hoạt động tới đêm khuya và luôn có những màn trình diễn múa lửa hằng đêm. Trải nghiệm này chắc chắn sẽ mê hoặc bạn. Bên cạnh là Paradise Bungalows, cung cấp nơi ăn nghỉ thoải mái, cho bạn cảm giác thư thái mà vẫn có cơ hội lựa chọn cocktail rượu vang được pha chế khá ngon tại quầy bar.

Cảnh hoang sơ, yên bình trên đảo Koh Rong

Nằm ở phía Nam đảo Koh Rong là một hòn đảo nhỏ hơn, yên bình hơn, Koh Rong Samloem. Có phần hẻo lánh hơn các hòn đảo khác, Koh Rong Samloem rải rác những bãi biển tươi đẹp và gần như vẫn còn trống rỗng. Một cửa hàng phục vụ dịch vụ lặn biển và cho thuê thuyền chạy giữa hai hòn đảo Koh Rong - Koh Rong Samloem. Mới đây, Robinson’s Bungalows - một biệt thự bằng gỗ đơn giản, giá rẻ mọc lên trong khu rừng nằm ngay cạnh bãi biển lộng gió, nơi hoàng hôn vẽ lên sắc tím hồng sinh động mỗi buổi chiều tà sẽ cho bạn những phút giây yên bình, thư thái tâm hồn. Tiếp theo là Lazy Beach, khu nghỉ mát lâu đời nhất của đảo và được nhiều du khách ưa thích lựa chọn. Nằm trên bãi biển riêng biệt với những chiếc võng được mắc ngay giữa rừng, hay thực đơn cocktail phong phú sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ hè này của bạn.

Ngoài khơi bờ biển thuộc Công viên Quốc gia Ream là Koh Thmei, một hòn đảo gần như không có người ở, hai bên là rừng ngập mặn. Khu nghỉ mát Koh Thmei là nơi ăn nghỉ duy nhất trên hòn đảo. Hòa cùng vẻ thanh bình của hòn đảo, đây là nơi cho bạn cơ hội khởi động lại trí óc nếu đang cần một nơi để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Năng lượng mặt trời được sử dụng đồng nghĩa các nhà gỗ gần như có điện mọi lúc trong ngày, một điều hiếm có trên những hòn đảo hoang sơ. Không có lý do gì để bạn giam mình trong nhà nghỉ, khi bên ngoài là bãi biển đầy những vỏ sò độc đáo, một rạn san hô chín muồi cho bạn cơ hội lặn biển và khám phá hơn một trăm loài chim quý hiếm sống trên đảo.

Vỏ sò trên bãi biển đảo Koh Thmei

Nằm gần đất liền hơn trong quần thể các hòn đảo thuộc thành phố Sihanoukville là Koh ta Kiev, một hòn đảo nhỏ chỉ cách bờ biển lớn một giờ đồng hồ đi bằng tàu thủy, với chỗ ở đơn sơ và khu vực cắm trại thoải mái. Ten 103 Treehouse Bay có những ngôi nhà cây đơn sơ trong rừng, cung cấp bánh mì tự làm, mì sợi tươi mát, và những đồ ăn khác có thể làm thỏa chí người sành ăn sẽ khiến bạn bất ngờ hơn. Xuống sâu hơn nữa là đảo Crusoe, nơi cung cấp dịch vụ cắm trại bãi biển giá rẻ và những hoạt động như đánh cá, câu mực và những chuyến đi rừng.

Phía Bắc là hòn đảo nhỏ Koh Totang, nơi có một số dân làng sinh sống. Và đảo Nomads Land có nhà nghỉ sinh thái thân thiện, cơ hội thưởng thức cảnh hoàng hôn trên biển, những bữa ăn ngon miệng và nằm võng cây nghỉ ngơi, quan sát rừng cây xanh tự nhiên trên đảo.

Không một hòn đảo nào nằm cách đất liền 3 tiếng đồng hồ đi biển, những hòn đảo nhảy ngoài khơi bờ biển Campuchia này đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn. Nếu bạn muốn quay trở lại bờ thì có thể yêu cầu hoặc thuê thuyền riêng cho hành trình. Đây thực sự là những hòn đảo hoang sơ đẹp nhất, ít chịu tác động của con người nhất ở Campuchia. Vì vậy, hãy đến khám phá trước khi chúng biến mất mãi mãi.

Chia sẻ