Lễ hội cây sậy – lễ hội trinh nữ ngực trần

Theo Ione,
Chia sẻ

Lễ hội Umhlanga (lễ hội cây sậy) là sự kiện văn hoá lớn của quốc gia Swaziland, Nam Phi. Lễ hội tổ chức hàng năm với mục đích tôn vinh sự trinh tiết của các cô gái.

 
 
Ngày 30/8 vừa qua, lễ hội này được tổ chức tại cung điện Ludzidzini, ngoại ô thủ phủ Mbabane, vương quốc Swaziland để chọn ra người vợ thứ 14 cho quốc vương Mswati III.
 
 
Hàng nghìn người đã đổ xô về đây để tham gia lễ hội độc đáo. Năm nay lễ hội cây sậy diễn ra đúng vào dịp đất nước này kỷ niệm 40 năm ngày độc lập và 40 năm ngày sinh quốc vương Mswati III.
 

Một cô gái trước giờ biểu diễn.
 
Swaziland cũng là quốc gia có tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới khi có tỷ lệ 2 trong số 5 phụ nữ có thai mang virus chết người này. 1/3 dân số nước này phải sống dựa vào lương thực viện trợ và tỉ lệ thất nghiệp lên tới gần 50%. Tuổi thọ trung bình của người dân nước này chỉ hơn 30 tuổi.
 
Lễ hội này diễn ra hàng năm nhằm nâng cao nhận thức người dân về căn bệnh AIDS, đồng thời khuyến khích các cô gái trẻ trước nguy cơ lây lan của đại dịch thế kỷ này.
 




Các cô gái vừa cầm bó sậy, vừa biểu diễn trước mặt vua.
 
Tâm điểm của lễ hội là sự kiện quốc vương Mswati III, nhà vua chuyên chế cuối cùng của châu Phi, chọn một trong số các trinh nữ để bổ sung vào bộ sưu tập 13 người vợ của ông. Hàng chục nghìn trinh nữ ngực để trần, cùng nhau cầm cây sậy phô diễn vẻ đẹp của mình trước mặt vua Mswati III với hi vọng trở thành hoàng hậu thứ 14 của quốc vương. Đối với người được chọn thì đây là một vinh dự không thể từ chối.
 

Hoàng hậu thứ 13 của Quốc vương Mswati III.
Chia sẻ