Lấp lánh sắc màu từ những quả trứng trong ngày lễ Phục sinh

Vịt búp,
Chia sẻ

Pâque hay còn gọi là ngày lễ phục sinh, là 1 ngày cực kì quan trọng của những ai theo thiên chúa giáo, đặc biệt ở Pháp. Ngày lễ thường diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 hàng năm.

Vào ngày này người Pháp thường tặng nhau những quả trứng đủ màu sắc, những chú gà hay thỏ xinh xắn bằng socola. Nắm được xu hướng đó, đi chợ trong ngày này bạn sẽ bắt gặp những sản phẩm cho ngày lễ thật đáng yêu ngộ nghĩnh.
 

Có những sản phẩm đơn giản trên quầy hàng thương mại, giá rẻ nhưng không kém phần xinh xắn.
 





Trứng bọc thành túi nhỏ xinh.
 

Này là gà ấp trứng.
 



Cả thỏ con, 1 bầy rực rỡ đầy màu sắc.
 



Những quả trứng thật to lấp lánh hình ảnh đáng yêu.
 
Xa xa hơn nữa, dạo quanh các quầy hàng cao cấp được làm bằng tay, bạn sẽ thấy hết sự tinh xảo của từng sản phẩm.
 

Này là trứng nhỏ xinh, nhìn giống như trứng cút.
 

Thêm 1 chú thỏ cầm cà rốt.
 

Quả trứng khổng lồ.
 
Những quả trứng này sẽ được giấu trong vườn như 1 bí mật cho trẻ con tự tìm kiếm.
 



Một cây đầy những trứng.
Chia sẻ