10 gợi ý trải nghiệm Hà Nội trong vòng 36 giờ của một nhà báo Mỹ

Đức Lâm,
Chia sẻ

Tờ New York Times đã gợi ý cho du khách những hoạt động và điểm đến thú vị để trải nghiệm Hà Nội trong vòng 36 giờ.

Robyn Eckhardt, một phóng viên, một tay viết tự do nổi tiếng về văn hóa, du lịch và ẩm thực châu Á cho rằng, hiện nay ngoài những nét cổ kính, truyền thống vốn có Hà Nội không ngừng phát triển với những khu vực hiện đại, mang phong cách riêng. Vì vậy thành phố có thể chiều lòng những du khách khó tính nhất và cô đã đưa ra 10 gợi ý về những việc nên làm ở Hà Nội trong vòng 36 tiếng.


Ngày thứ 6

Cafe ngắm phố vào 17h

Giờ cao điểm ở Hà Nội là thời điểm thích hợp để nhìn ngắm thành phố từ trên cao cùng với ly cafe đặc trưng của Phố Cổ. Các quán cafe ở Phố Cổ thường nằm trên vỉa hè hoặc trên căn gác của những căn nhà cổ mà phía dưới vẫn tấp nập buôn bán.

10 gợi ý trải nghiệm Hà Nội trong vòng 36 giờ của một nhà báo Mỹ 1

Ở đây có một số món đồ uống đặc biệt như cafe trứng rất hấp dẫn với các du khách nước ngoài. Ngồi nhâm nhi cốc cafe và ngắm Hồ Gươm cùng dòng người hối hả trong giờ tan tầm là điều đầu tiên nên làm khi đến Hà Nội.

10 gợi ý trải nghiệm Hà Nội trong vòng 36 giờ của một nhà báo Mỹ 2

Ăn tối kiểu thời bao cấp lúc 19h30

Trước năm 1986, Việt Nam sinh hoạt theo chế độ bao cấp, khi đó các loại thực phẩm được nhà nước cung cấp chứ không có buôn bán tự do, Eckhardt cho biết. Tuy nhiên, hiện nay các khách du lịch vẫn có thể trải nghiệm cảm giác đó tại ‘Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37’. 

Cửa hàng được thiết kế và trang trí với những vật dụng đặc trưng của thời kỳ bao cấp đầu những năm 1980 ở Việt Nam. Đó có thể là đài bán dẫn, quạt tai voi hay những chiếc xe phượng hoàng một thời có giá trị ngang cả gia tài.

Các món ăn ngon ở đây có thể kể đến là canh hến nấu chua, cơm rang thập cẩm hay thịt trưng mắm tép, tất cả đều rất ngon miệng và dễ ăn. Để 2 người no căng với các món ăn đặc trưng Việt Nam khi đến quán ăn này chỉ cần bỏ ra khoảng  485.000 đồng.

Âm nhạc và khiêu vũ từ 22h

CAMA ATK là quán bar có những màn trình diễn âm nhạc đặc sắc đến từ các band nhạc và DJ ngoại quốc ở Hà Nội. Họ chơi những loại âm nhạc đã nổi tiếng và các tác phẩm do mình tự sáng tác.

Ngoài ra còn một địa điểm nghe nhạc thú vị nữa ở Hà Nội là Madake ở khu vực Hồ Tây. Đây là nơi ý tưởng để tụ tập bạn bè, nghe nhạc sống và khiêu vũ cho đến nửa đêm.

Ngày thứ 7

Món ăn vỉa hè 8h30

Có rất nhiều món ăn ngon trên đường phố Hà Nội ngoài phở, vì vậy du khách đến đây nên dành thời gian để thưởng thức một chút trong số đó. Một số món ăn ngon có thể dễ dàng tìm thấy trên đường phố Hà Nội có thể kể đến là miến lươn, bún riêu cua hay bánh cuốn.

10 gợi ý trải nghiệm Hà Nội trong vòng 36 giờ của một nhà báo Mỹ 3

Du khách cũng có thể trải nghiệm quá trình thực hiện các món ăn này bằng cách Hanoi Cooking Center đăng ký tham gia một khóa học nấu ăn với chi phí 59 USD.

Thăm các di tích từ 13h

Hoàng thành Thăng Long là địa điểm đầu tiên trong số các di tích ở Hà Nội mà du khách nước ngoài nên ghé thăm. Công trình này đã được công nhận là Di tích văn hóa thế giới từ năm 2010.

Từ Hoàng thành, các du khách cũng có thể dễ dàng di chuyển sang Cột cờ Hà Nội hoặc Bảo tàng lịch sử Quân sự để tìm hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam.

Cafe ngắm các tác phẩm nghệ thuật vào lúc 15h

Manzi, địa điểm kết hợp cafe phê và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật là một trong những địa điểm đáng chú ý khi đến Hà Nội. Ở đây cũng có bán các tác phẩm nghệ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ giá cả phải chăng.

Ăn tối sang trọng ở Pots'n Pans vào lúc 20h

Pots'n Pans là quán ăn sang trọng với những thiết kế tinh tế, cùng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Mặc dù một bữa ăn dành cho 2 người có giá lên đến 2 triệu đồng nhưng hoàn toàn đáng giá. Các món ăn ở đây được thực hiện bởi các đầu bếp chuyên nghiệp, phục vụ theo mùa với thực đơn phong phú và ngon miệng.

22h30, đi chơi đêm

Bên ngoài các quán đã đến từ đêm thứ 6, các du khách vẫn còn nhiều lựa chọn cho đêm thứ 7. Ở Hà Nội có rất nhiều quán bar mở cửa đến 12h đêm và đó là điểm đến lý tưởng cho các du khách.

Trước đây, ở Hà Nội có một khu vực được gọi là Zone 9, tổ hợp của nhiều cửa hàng, quán cafe được trang trí rất cá tính nhưng đã bị đóng cửa do không đủ điều kiện an toàn nhưng vẫn còn rất nhiều quán bar thú vị khác ví dụ như Tadioto.

Chủ nhật

9h, đi ăn đồ Tây

Sau 2 ngày liên tiếp thưởng thức các món ăn bản địa, các du khách có thể tìm lại hương vị ẩm thực quen thuộc của mình bằng cách đi ăn các món ăn Tây ở Hanoi Social Club. Ngoài đồ ăn, Hanoi Social Club cũng phục vụ cafe và đồ uống, một bữa sáng dành cho 2 người ở đây có giá vào khoảng 440.000đồng.

Tham quan hồ Tây lúc 11h

Với chu vi khoảng 18km, các du khách có thể thuê xe đạp để thong thả ngắm nhìn hồ Tây theo đường ven hồ. Ngoài ra còn có một số dịch vụ khác phục vụ khách du lịch không đủ sức đạp xe như xe máy, xe điện.

10 gợi ý trải nghiệm Hà Nội trong vòng 36 giờ của một nhà báo Mỹ 4

Hồ Tây có nhiều chùa, phủ cổ kính với kiến trúc truyền thống phương Đông, nơi các du khách có thể ghé thăm và tận hưởng không khí thanh tịnh, nhẹ nhàng trong hành trình của mình.

(Nguồn: NYtimes)
Chia sẻ