Chiêm ngưỡng di sản thế giới thành nhà Hồ

Giang Hoàng, nguồn ảnh aFamily.vn,

Thành nhà Hồ, một trong những công trình bằng đá lớn nhất Việt Nam, vừa mới được ghi tên vào danh sách các di sản văn hóa thế giới.

Dù chỉ giữ vai trò Kinh đô trong thời gian ngắn dưới triều nhà Hồ, nhưng đây là một công trình kiến trúc độc đáo. Điều đặc biệt là toàn bộ tường thành và bốn cổng chính được xây dựng bằng những phiến đá xanh, đục đẽo tinh xảo, vuông vức, xếp chồng khít lên nhau.

Cổng thành phía Nam.
 

Những khối đá được xếp chồng lên nhau.

Thành được xây dựng trên bình đồ kiến trúc gần vuông, hai mặt Nam - Bắc dài gần 900m, Đông-Tây dài hơn 800m. Độ cao trung bình của thành 7-8m, có nơi như cửa phía Nam cao tới 10m.


Các cổng thành được xây dựng theo kiến trúc hình vòm. Những phiến đá trên vòm cửa có hình múi bưởi, xếp khít lên nhau. Cổng tiền (phía Nam) là cổng chính, có ba cửa. Ba cổng còn lại chỉ có một cửa.

Điều đáng ngạc nhiên là một công trình kiến trúc đồ sộ, vững chắc như vậy lại được xây dựng trong một thời gian ngắn kỷ lục: 3 tháng.


Những hiện vật khai quật được tại khu di tích thành nhà Hồ.
 
Dấu tích của những cung điện khi xưa.
 

Đến với Thành nhà Hồ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những viên gạch bằng đất nung, ngói mũi hài dùng để trang trí bộ mái của kiến trúc cung điện. Bi đá dùng kết hợp với các con lăn để vận chuyển những khối đá lớn phục vụ việc xây tường thành.

Đôi rồng đá nằm hai bên đường.
 
Phía trong thành giờ là cánh đồng lúa.

Đầu thế kỷ 20, nhà nghiên cứu người Pháp L.Bezacier, chuyên nghiên cứu về văn hóa Đông Dương đã nhận xét về thành nhà Hồ như sau:“Thành cổ này là một mẫu mực độc nhất về việc sử dụng những khối đá vôi to lớn, được đẽo gọt và ghép một cách rất tài tình...”
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ