Sài Gòn

Ăn hải sản Thủ Đức ngon chỉ với 100 ngàn

Mai Hàn ,
Chia sẻ

Chỉ với 100.000 đồng trong túi, 2 người có thể thỏa sức nếm nhiều món <a href="http://afamily.vn/doi-song/den-nha-trang-phai-nem-hai-san-ngonbore-20121129065594.chn" target="_blank">hải sản</a> ngon, bổ, rẻ ở khu vực quận Thủ Đức.

Quán tọa lạc ở vị trí khá dễ tìm, nếu đi theo hướng xa lộ Hà Nội, tới ngã 3 Đại Cương, rẽ trái, chạy 500m sẽ thấy quán. Nếu đi theo đường Quốc lộ 1A, cũng tới ngã 3 đại cương, nhưng rẽ phải, chạy tiếp 500m sẽ tới nơi cần tìm. 

Quán bán nhiều món hải sản ngon, giòn, mà giá cả lại rất bình dân. Các món chỉ từ 15.000 – 25.000 đồng/đĩa được bày đầy đặn. Thế nên, quán lúc nào cũng đông khách, đến ăn chậm một chút là thực khách phải đứng chờ vì hết bàn.

Ăn hải sản Thủ Đức ngon chỉ với 100 ngàn 1
Quán luôn đông khách

Hải sản ở đây rất phong phú vì được ông chủ đặt mối lấy từ Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang.

Ăn hải sản Thủ Đức ngon chỉ với 100 ngàn 2
Ốc len xào dừa thơm ngon

Ốc ở đây thịt chắc, mềm và được chế biến cẩn thận, sạch sẽ. Một đĩa ốc len xào dừa chỉ có giá 20.000 đồng, nhưng khá chất vì ốc nhiều lại thêm nước cốt dừa và rau thơm phủ trên nên thơm bùi, béo ngậy, chấm hút rất đã miệng. 

Ăn hải sản Thủ Đức ngon chỉ với 100 ngàn 3
Ốc đắng xào xả ớt đầy đặn chỉ có giá 15.000 đồng

Ốc đắng được chủ quán ngâm rửa kỹ càng nên không có nhớt hay còn vương bụi đất như một số quán khác thường rửa qua loa. Vì thế, ốc ăn không dính sạn, thịt dày và giòn ngon. Thêm chút sả ớt dậy mùi thơm khiến đây trở thành món được nhiều người yêu thích và chọn gọi đầu tiên. 

Ăn hải sản Thủ Đức ngon chỉ với 100 ngàn 4
Hến xào ăn kèm với bánh đa

Chưa hết, thực đơn của quán có món hến xào rất đáng thưởng thức. Hến được xào kỹ cùng ít hành khô phi thơm, gia vị nêm nếm vừa đủ nên vị ngọt mềm của hến vẫn được giữ nguyên. Ăn kèm hến xào là bánh đa giòn rụm hấp dẫn chỉ với 20.000 đồng/đĩa. 

Ăn hải sản Thủ Đức ngon chỉ với 100 ngàn 5
Nghêu hấp xả  luôn được ủ nóng

Thêm nữa, món nghêu hấp xả gừng cũng được chế biến đơn giản để giữ lại vị ngọt thanh của nghêu. Thịt nghêu mềm thơm, nóng sốt vì được ủ trong nồi hấp nên ăn rất khoái trong ngày Sài Gòn chợt đung đưa vài cơn gió.

Ngoài ra, quán còn bán thêm nhiều món hải sản ăn chơi khác như tu hài nướng, ốc mỡ, càng ghẹ, ốc hương, sò điệp, sò huyết, mực 1 nắng…đều được nhiều người yêu thích. Thức uống tại quán khá đa dạng, từ các loại nước ngọt đến bia đều có để phục vụ tận tình nhu cầu lai rai của thực khách. 

Đặc biệt, ông chủ quán rất niềm nở, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện, trà đá miễn phí …cũng là những điểm rất hút người ăn tới và trở lại quán. 

Tuy thế, thực khách vẫn không khỏi cho điểm trừ vì quán không có khăn giấy lau tay hay muỗng, dĩa. Người ăn buộc phải dùng khăn ướt với giá 2.000 đồng/chiếc do quán đưa ra. 

Vì quán nằm ngoài lề đường nên không tránh khỏi bụi bặm, ồn ào. Để tránh tình trạng này, thực khách có thể đến tầm 5h30 - 6h chiều, lúc này quán mới mở nên chưa nhiều người ăn và xe cộ lưu thông đã giảm bớt.

Hơn nữa, khi ăn tại đây, bạn sẽ thường xuyên được nghe hát bất đắc dĩ. Vì quán đông nên thường được các xe hát kiêm bán kẹo tới gạ gẫm người ăn mua. Cứ 1 tiếng có khoảng 5 - 6 xe ghé quán.


Ăn hải sản Thủ Đức ngon chỉ với 100 ngàn 6

Chia sẻ