18 địa danh du lịch nổi tiếng thế giới mà bạn nên đến thăm trước khi quá muộn

Theo Kenh14/ Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Sự tàn phá thiên nhiên của con người đã làm cho các địa danh này đang ngày càng bị hủy hoại và theo dự đoán, những nơi này sẽ biến mất trong tương lai rất gần.

1. Vườn quốc gia Glacier, Mỹ - 30 năm nữa

Vườn quốc gia Glacier nằm ở phía Bắc tiểu bang Montana, có biên giới phía Nam với các tỉnh Alberta và British Columbia, Canada. Chỉ mới hơn 100 năm trước, nơi này còn được bao phủ bởi hơn 150 tảng đá băng khổng lồ. Tuy nhiên tính đến hết năm 2014 thì nơi đây chỉ còn lại 24 tảng băng lớn và dự kiến vào năm 2045 thì tất cả đều sẽ tan chảy hết theo sự nóng lên của trái đất. Điều này có nghĩa là hệ sinh vật sống trong môi trường lạnh tại đây cũng sẽ hoàn toàn biến mất.

2. Đền Taj Mahal, Ấn Độ - 5 năm nữa

Taj Mahal nói chung được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của Kiến trúc Môgôn, một phong cách tổng hợp các yếu tố của các phong cách Kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, và Hồi giáo. Trong nhiều năm gần đây sự ô nhiễm không khí đã bào mòn các bức tường đá trắng của ngôi đền, cùng với đó là dòng sông dẫn vào cửa đền cũng không còn được trong xanh như trước nữa. Dự kiến chỉ trong 5 năm nữa, du khách sẽ không còn được vào tận nơi để chiêm ngưỡng mà chỉ được quan sát ngôi đền từ xa.

3. Đảo Madagascar - 35 năm nữa

Hơn 80% các loài động vật và thực vật ở Madagascar không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Tuy nhiên với tốc độ phá rừng làm ruộng hiện nay của người dân thì chỉ khoảng 35 năm nữa toàn bộ diện tích rừng ở quốc đảo này sẽ biến mất, mang theo hệ sinh vật có một không hai trên trái đất này.

4. Thành phố Venice, Ý - 85 năm nữa

"Thành phố của các kênh đào" này đã chìm 22,6cm trong vòng 100 năm qua và nếu mực nước biển cứ tiếp tục dâng như hiện nay thì toàn bộ Venice sẽ biến mất vào năm 2100.

5. Lưu vực sông Congo - 25 năm nữa

Sự khai phá của loài người đã hủy hoại hơn 4 triệu hecta rừng ở phía hai bên sông hàng năm. Và theo ước tính 2/3 diện tích của khu rừng mưa nhiệt đới lớn thứ hai thế giới sẽ biến mất vào năm 2040.

6. Quần đảo Magdalen, Canada - 75 năm nữa

Các bãi biển và vách đá đẹp như thiên đường tại đây luôn được bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt bởi những bức tường băng bao bọc. Tuy nhiên những bức tường này đang bị ăn mòn dần bởi thời tiết, khoảng 1m/năm. Dự kiến khoảng 75 năm nữa toàn bộ quần đảo sẽ phải hứng chịu thời tiết vô cùng khắc nghiệt mà không còn gì che chắn.

7. Dãy núi Alps, châu Âu - 35 năm nữa

Do sự nóng lên của trái đất, rất nhiều đỉnh núi băng trên dãy Alps đang dần bị tan chảy. Các nhà khoa học đã tính toán rằng chỉ trong từ 35 đến 50 năm nữa toàn bộ băng tuyết trên núi sẽ biến mất.

8. Biển Chết, vùng Trung Đông - 50 năm nữa

Trong khoảng 40 năm trở lại đây, biển Chết đã mất hơn 1/3 thể tích của mình, do sự bốc hơi của nước ở đây nhanh hơn lượng nước mà sông Jordan có thể bù đắp vào. Với tốc độ này thì chỉ trong 50 năm nữa toàn bộ biển Chết sẽ biến mất, để lại một vùng đất khô cằn, chết chóc.

9. Rạn san hô Great Barrier, Úc - 100 năm nữa

Rạn san hô hùng vĩ và đẹp nhất thế giới có thể sẽ biến mất chỉ trong 100 năm nữa. Hàm lượng acid trong nước biển đang tăng lên và sự ấm lên của trái đất chính là thủ phạm cho việc này, cùng với đó là các hoạt động du lịch và đánh bắt cá.

10.  Đảo Maldives , Ấn Độ Dương - 100 năm nữa

Maldives là quốc gia nằm ở vị trí thấp nhất trên trái đất, chỉ 2,4m cao hơn so với mực nước biển. Điều này có nghĩa là toàn bộ quốc đảo này sẽ chìm hoàn toàn trong vòng 100 năm nữa, và toàn bộ 360 nghìn cư dân ở đây sẽ phải sơ tán sang những nơi khác để sinh sống.

11. Vườn quốc gia Everglades, Mỹ - 40 năm nữa

Sự ô nhiễm môi trường, xâm lấn của các nông dân đang dần giết chết nơi này. Khoảng 60% lượng nước tại đây được chảy về thành phố Florida và bởi vậy, Everglades đã mất đi khoảng 1/2 diện tích ban đầu của mình vào năm 1900. Và chỉ trong 40 năm nữa, toàn bộ công viên sẽ biến mất. Cần nói thêm rằng, đây là nơi cư trú duy nhất trên thế giới của loài báo Florida cực hiếm hiện nay.

12. Quốc đảo Seychelles, Ấn Độ Dương - 50 năm nữa

Seychelles bao gồm 115 hòn đảo và chúng thường được ví như những khu vườn địa đàng trên trái đất. Tuy nhiên tất cả đều đang chìm dần bởi mực nước biển đang ngày càng dâng cao và giết chết các rạn san hô, yếu tố bảo vệ Seychelles khỏi sự xói mòn. Các nhà khoa học dự đoán nơi đây sẽ  hoàn toàn biến mất trong khoảng 40 năm nữa.

13. Patagonia, Argentina - 50 năm nữa

Patagonia là vùng băng tuyết lớn nhất thế giới, khung cảnh nơi đây được đánh giá là "đẹp mê hồn". Tuy nhiên hiện nay tốc độ băng tan ở đây đang nhanh hơn 100 lần so với 300 năm trước và chỉ trong khoảng 50 năm nữa thì toàn bộ băng tuyết tại đây sẽ tan hoàn toàn.

14. Thung lũng của các vị vua, Ai Cập - 150 năm nữa

Những ngôi mộ của các vị vua Ai Cập cổ đại đã đứng vững trong suốt 3.000 năm qua nhưng ngày nay, do lượng khách du lịch đang trở nên quá lớn, các ngôi mộ này có thể sẽ biến mất chỉ trong vòng 150 năm nữa bởi sự xói mòn.

15. Quần đảo Galapagos , Thái Bình Dương - 100 năm nữa

Năm 1835, nhà bác học Charles Darwin đã đến nơi này và với hệ động thực vật hoang dã cực kỳ phong phú, ông đã có những phát hiện vô cùng quan trọng đối với lịch sử của loài người. Cho đến ngày nay thì đã có khoảng 45 loài sinh vật tại quần đảo này được cho là đã tuyệt chủng, với tác nhân chính là do các hoạt động du lịch và đánh bắt cá.

16. Núi Kilimanjaro, Tanzania - 20 năm nữa

Ngọn núi băng tuyệt đẹp cùng khung cảnh hoang dã xung quanh đã khiến nơi đây trở thành một trong những kỳ quan tuyệt đẹp của thế giới. Tuy nhiên, Giai đoạn từ 1912 đến nay đã chứng kiến sự biến mất của hơn 80% băng phủ trên đỉnh núi, và với tốc độ hiện tại, Kilimanjaro được dự đoán sẽ không còn băng vào khoảng 2022 đến 2033.

17. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc - 20 năm nữa

Với việc có quá nhiều khách du lịch đến đây hàng năm, cùng với đó là các trận bão cát đang tàn phá mạnh mẽ khu vực tây bắc của bức tường, Vạn lý trường thành được cho là sẽ không thể mở cửa được cho du khách vào tham quan chỉ trong vòng 20 năm nữa.

18. Đảo Nauru, Thái Bình Dương - 50 năm nữa

Nauru là quốc gia nhỏ nhất thế giới, thuộc Châu Đại Dương, với diện tích chỉ vào khoảng 20 km2 và có dân số ít thứ hai thế giới, chỉ sau Vatican. Tuy nhiên việc khai thác san hô xung quanh đảo đang dần giết chết hệ sinh thái tại đây. Dự kiến chỉ trong vòng 50 năm nữa người dân tại đây sẽ phải từ bỏ hòn đảo của mình để tìm nơi khác sinh sống.

(Nguồn: Distractify)

Chia sẻ