10 địa điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn năm 2013

Theo IVIVU - Tổng hợp từ Xahoi,
Chia sẻ

Trung thu này có gì chơi ở Sài Gòn? Hãy cùng khám phá những địa điểm chơi trung thu ở Sài Gòn sôi động nhất trong dịp này nhé.

PHỐ LỒNG ĐÈN LƯƠNG NHỮ HỌC

10 địa điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn năm 2013  1 

Từ những ngày đầu tháng 9, con đường Lương Nhữ Học (quận 5) tuy chỉ dài hơn 300m đã nhộn nhịp với hàng trăm mẫu lồng đèn nhiều hình dáng, kích thước khác nhau tạo nên phố lồng đèn thơ mộng và nhiều màu sắc. Đến tham quan phố lồng đèn, bạn không chỉ được ngắm ánh sáng lung linh phát ra từ chúng, mua lồng đèn cho trẻ em trong nhà hay cho chính mình mà còn có cơ hội có được một loạt ảnh tuyệt đẹp với nền là phố lồng đèn lung linh và tấp nập. Sau khi lang thang phố lồng đèn, chụp hình, “măm” quà vặt trên phố, bạn có thể tạt qua khu đèn năm ngọn để thưởng thức những món ăn Hoa đúng vị với giá bình dân.

Bật mí bí quyết để bạn có thể tha hồ tạo dáng chụp hình mà không bị người bán hàng ‘lườm nguýt” là mua lồng đèn trước, sau đó mới tạo dáng. Giá mỗi cái lồng đèn ở đây từ 20.000 đồng trở lên.

HỒ BÁN NGUYỆT – CẦU ÁNH SAO (14 – 19/9/2013)

10 địa điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn năm 2013  2 

Cung đường uốn lượn 700m quanh Hồ Bán Nguyệt sẽ rực rỡ với hơn 1.500 chiếc lồng đèn truyền thống trong suốt khoảng thời gian từ ngày 14-19/9. Đây sẽ là địa điểm chụp ảnh và ngắm cảnh lý tưởng cho các bạn trẻ trong mùa Trung thu này.

NHÀ THIẾU NHI TP.HCM (18 – 19/9/2013)

Nhà thiếu nhi thành phố tổ chức chương trình “Vui đón trăng rằm năm 2013” với sân khấu văn nghệ, xiếc múa “Đêm hội trăng rằm”; sân khấu múa rối “Muôn thú đón trăng”; sân chơi “Trò chơi dân gian – Đèn nước”; sân chơi “Khéo tay” với nội dung: làm bánh phục linh, tô tượng, tranh cát, trang trí lồng đèn, trang trí mặt ông địa, xếp – dán lồng đèn, nặn đất làm bánh, nặn tò he, xỏ hạt làm ngôi sao, con chuồn chuồn, làm tranh, khung hình, làm gốm; biểu diễn Lân – Sư – Rồng. Ngoài ra còn có Lễ hội rước đèn Trung thu. Các hoạt động này diễn ra từ 17h đến 21h các ngày 18 và 19/9.

NHÀ THI ĐẤU QUÂN KHU 7 (19/9/2013)

Chương trình “Mái ấm gia đình Việt – Đêm hội trung thu 2013” dành riêng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, với nhiều trò chơi vận động, sáng tạo và trò chơi dân gian, các cuộc thi trang trí lồng đèn, đầu lân, trình diễn múa lân, rước đèn và ăn uống.

Chương trình văn nghệ gồm những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, dự kiến có Hồ Ngọc Hà, Thanh Ngọc, Nguyễn Phi Hùng… và những tiết mục do nhà mở tham gia. Chương trình sẽ diễn ra từ 16h đến 20h30 ngày 19/9.

KỊCH IDECAF Ở NHÀ HÁT BẾN THÀNH (18 – 21/9/2013)

10 địa điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn năm 2013  3
Đội ngũ kịch Idecaf

Vào 20h mỗi ngày từ 18 đến 21/9, đội ngũ sân khấu kịch Idecaf trình diễn vở kịch thiếu nhi “Hoàng Tử Gấu và Hạt Đậu Thần” tại nhà hát Bến Thành. Vở kịch vui nhộn được đạo diễn bởi Đình Toàn, với sự góp mặt của các gương mặt nổi bật như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Mỹ Duyên, Bạch Long, Lê Khánh, Hương Giang, Đức Thịnh…

ĐẦM SEN (14 – 19/9/2013)

Công viên văn hóa Đầm Sen cũng là một địa điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn rất được mọi người chú ý. Chuỗi sự kiện mừng Tết Trung thu bao gồm chương trình ca múa nhạc “Trung thu sum vầy vào lúc 11h và 19h30, kịch rối thiếu nhi của Idecaf “Vầng trăng cổ tích” lúc 18h, các chương trình xiếc đặc sắc tại rạp xiếc Đầm Sen. Đặc biệt, tặng 1 vé tham quan Thủy Cung khi mua vé trẻ em sau 15h00 (giá vé trẻ em sau 15h00 là 70.000đ) trong 2 ngày 18 & 19/9/2013. Cũng trong 2 ngày này, các bạn trẻ có dịp được giao lưu với diễn viên Đại Nghĩa (18h, sân khấu Thiên THần), với nhóm nhạc 365 (19h30, sân khấu Ngôi Sao) trong chương trình giao lưu âm nhạc với ngôi sao teen. Buổi biểu diễn lân sư rồng Hằng Anh Đường cũng diễn ra từ 18h đến 22h tại quảng trường Âu Lạc.

KHU DU LỊCH BÌNH QUỚI 1 (20/9/2013)

Khu du lịch Bình Quới 1 tổ chức chương trình buffet “Khẩn Hoang Nam Bộ” mừng Trung thu vào ngày 20/9/2013 từ 17h đến 20h, với các hoạt động: tặng lồng đèn trung thu, phá cỗ – rước đèn với chị Hằng và chú Cuội, các trò chơi dân gian có quà và lô tô xổ số trúng thưởng. Giá vé cho buổi buffet kèm hoạt động đặc biệt này là 240.000đ/người lớn và 120.000đ/trẻ em (dưới 1m2). Các bé dưới 3 tuổi được vào cổng miễn phí. Nếu khách liên hệ đặt cọc trước sẽ được giảm 20% giá vé.

CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH (18 – 22/9/2013)

Đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình đặc biệt đón Trung thu với chủ đề “Trăng Rằm kỳ thú”, quy tụ các tài năng động vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình diễn ra vào 20h các ngày 18 đến 22/9/2013 tại công viên Gia Định, số 3 đường Hoàng Minh Giám, P.3, Q. Gò Vấp.

HỒ NƯỚC CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG

Trong dịp Trung thu, tại hồ nước công viên Lê Thị Riêng có bán các loại hoa đăng kiểu dáng phong phú với giá 10.000 – 25.000đ/cái. Bạn có thể ngắm cảnh thả hoa đăng hay tự mình mua hoa đăng và thả xuống hồ từ 18h đến 22h.

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM NGẮM TRĂNG VÀO DỊP TRUNG THU

10 địa điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn năm 2013  4
Cầu Thủ Thiêm

Ngoài khu vực cầu Ánh Sao, bờ sông Panorama cũng là một địa điểm quen thuộc ở quận 7 cho các bạn trẻ đến để tận hưởng không khí trong lành, tránh xa khu trung tâm đông đúc và khói bụi trong những ngày lễ như Trung thu. Ngoài ra, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm và khu Thanh Đa – Bình Quới đều là những địa điểm lý tưởng để ngắm trăng và hít thở khí trời trong lành vào dịp Trung thu ở Sài Gòn.

Chia sẻ