Xe chở nhà trai đi đám cưới gặp nạn, 7 người thương vong

Hữu Vinh,
Chia sẻ

Xe 16 chỗ chở gia đình đi đám cưới va chạm với xe container trên cầu Rạch Miễu làm 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ trưa 18-3, xe 16 chỗ BS: 71B - 004.39 do tài xế Bùi Ngọc Trường (42 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở họ nhà trai rời đám cưới từ Q.Thủ Đức (TP.HCM) để về Bến Tre.

Khi xe khách vừa lên dốc cầu Rạch Miễu (thuộc địa bàn P.6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thì bất ngờ va chạm với xe container BS: 51C - 627.79 kéo theo rơmoóc BS: 51R - 070.59 đang xuống dốc cầu theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần hông xe 16 chỗ bị xé toạc dính vào đầu rơmoóc, 2 người trên xe khách tử vong tại chỗ.

Xe chở nhà trai đi đám cưới gặp nạn, 7 người thương vong - Ảnh 1.

Chiếc xe khách bị xé toạc


Cùng lúc, xe máy BS: 71C1 - 101.31 do một thanh niên điều khiển cùng chiều với xe container không thắng kịp va chạm vào rơmoóc bị thương.

Có 5 nạn nhân của vụ tai nạn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu, trong đó 2 người nguy kịch.

Đang điều trị vết thương ở khoa cấp cứu, anh Huỳnh Quốc Cường (24 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) cho biết, xe khách chở 15 người bên nhà trai đi dự đám cưới ở Q.Thủ Đức (TP.HCM), nhưng khi về thì trên xe chỉ có 13 người, không có trẻ em.

Người nhà nạn nhân cho biết, 2 người tử vong tại chỗ là ông ngoại và bà họ của chú rể, còn hai người bị thương nặng là tài xế và ba của chú rể.

Xe chở nhà trai đi đám cưới gặp nạn, 7 người thương vong - Ảnh 2.

Một phần xe khách dính vào container

Do vết thương quá nặng nên chiều cùng ngày tài xế xe khách tử vong khi đang trên đường chuyển lên TP.HCM cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, CSGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cùng công an TP.Mỹ Tho có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Căn cứ vào dấu vết tại hiện trường và lời khai các nhân chứng. Bước đầu công an TP.Mỹ Tho xác định nguyên nhân gây nên tai nạn là do xe khách lấn trái đường trên cầu.

Xe chở nhà trai đi đám cưới gặp nạn, 7 người thương vong - Ảnh 3.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Nhận tin, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra nguyên nhân và giải quyết hiện trường.

Sau đó ông đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đồng thời hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng cho nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho người bị thương.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Chia sẻ