Xảy ra động đất 3,9 độ richter ở Điện Biên

Vũ Lợi,
Chia sẻ

Khoảng hơn 3h ngày 8/1, trên địa bàn tỉnh Điện Biên vừa xảy ra trận động đất mạnh với cường độ 3,9 độ richter.

Ông Nguyễn Thái Sơn - Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, trận động đất có cường độ khá mạnh với độ rung giật 3,9 độ richter.

Thời gian dư chấn khoảng 3 giây, độ sâu chấn tiêu 10km, tâm chấn nằm ở khu vực huyện Điện Biên Đông giáp huyện Mường Ảng của tỉnh Điện Biên.

Xảy ra động đất 3,9 độ richter ở Điện Biên - Ảnh 1.

Biên độ dao động của trận động đất xảy ra vào sáng nay 8/1 tại Điện Biên.

Với cường độ mạnh, tâm chấn gần nên người dân trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ và các huyện lân cận đều cảm nhận rất rõ. Tuy nhiên cường độ của trận động đất chưa đủ để gây hư hại cho các công trình xây dựng.

Năm 2017, tỉnh Điện Biên ghi nhận xảy ra 7 trận động đất nhưng đa phần đều yếu với cường độ từ 2,1 đến 3,9 độ richter.

Địa bàn hay xảy ra động đất là các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà và Thị xã Mường Lay.

Theo số liệu cũ ghi nhận lại trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã từng xảy ra 3 trận động đất rất lớn vào các năm: Năm 1935 (6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên); Năm 1983 (6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo); Năm 2001 (5,3 độ richter tại TP.Điện Biên Phủ).

Riêng trận động đất 5,3 độ richter năm 2001 khiến tỉnh Lai Châu cũ, nay là tỉnh Điện Biên thiệt hại 210 tỷ đồng, phá hủy rất nhiều công trình của nhà nước và nhân dân.

Lý giải về việc tỉnh Điện Biên thường xuyên xảy ra động đất, ông Nguyễn Thái Sơn cho biết, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 2 vết đứt gãy địa chấn lớn là đứt gãy Điện Biên – Mường Lay khoảng vài trăm km thường xuyên hoạt động, đứt gãy thứ 2 là Sông Mã - Tuần Giáo - tỉnh Lai Châu.

Do vậy các năm trở lại đây và những năm về trước trên 2 đứt gãy này thường xuyên hoạt động sinh ra các chấn động, dư chấn ở mức độ vừa phải và yếu thường xuyên xảy ra./.

Chia sẻ