Xác định được "đạo chích" đột nhập quán cà phê hiếp dâm phụ nữ

Theo Báo Gia đình và Xã hội,
Chia sẻ

Cơ quan CSĐT xác định nghi can gây ra vụ cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác định được nghi can trong vụ cướp tài sản và hiếp dâm tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận vừa qua.

Qua đó, nghi can được xác định là Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Hiện cơ quan CSĐT đang ráo riết truy tìm nghi can này.


Nghi can Mạc Văn Nhân.
Nghi can Mạc Văn Nhân.

Trước đó, Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào đêm 22/11, chị Phạm Mỹ L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cùng em trai là anh Q. đang ngủ ở trong quán cà phê. Khoảng 1h15, một nam thanh niên đột nhập vào quán đâm trọng thương anh Q., sau đó vào phòng ngủ chị L. khống chế chị L. cướp tài sản và hiếp dâm.

Lợi dụng lúc sơ hở, chị L. đóng cửa phòng ngủ lại và điện thoại kêu cứu hàng xóm. Sau khi một người hàng xóm chạy sang quán giải cứu thì đối tượng này bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát.

Sau khi thu thập chứng cứ, lời khai của nạn nhân, bước đầu Cơ quan CSĐT nhận định nghi can là Mạc Văn Nhân. Được biết, đối tượng Nhân là khách quen của quán và ở trọ gần quán cà phê.

Chia sẻ