Xác định danh tính em bé trôi trên Địa Trung Hải

Theo Người Lao động,
Chia sẻ

Nhà chức trách Ý hôm 1-6 cho biết em bé di cư trôi dạt trên biển Địa Trung Hải có thể là một bé trai 6 tháng tuổi đến từ Somalia.

Cậu bé được một nhân viên cứu hộ của tổ chức nhân đạo Sea-Watch (Đức) vớt lên từ dưới biển hôm 27-5. Chiếc thuyền chở em cùng hơn 400 người di cư bị lật úp và chìm cách bờ biển Libya khoảng 58 km.

Nhân viên Sea-Watch sau đó trao đứa bé cho tàu hải quân Vega của Ý mà chưa kịp xác định em là trai hay gái.

Hôm 1-6, Reuters dẫn lời công tố viên TP Reggio Calabria cho biết chú của đứa bé – người sống sót sau vụ lật thuyền – xác nhận em đến từ Somalia, khoảng 6 tháng tuổi. Tên của em chỉ được viết tắt là ML do công tố viên TP Reggio Calabria từ chối tiết lộ tên đầy đủ.

Hai đứa trẻ khác cũng thiệt mạng trong vụ lật thuyền, bao gồm một bé trai 2 tuổi chưa được nhận dạng và một bé gái Somalia 8 tháng tuổi. Mẹ của bé gái này cũng được phát hiện nằm giữa 45 thi thể vớt lên tàu cứu hộ.

Em bé di cư được nhân viên Sea-Watch vớt từ dưới biển. Ảnh: REUTERS
Em bé di cư được nhân viên Sea-Watch vớt từ dưới biển. Ảnh: REUTERS

Công tố viên TP Reggio Calabria cho hay 28/45 thi thể đã được nhận dạng. Hai kẻ sống sót - một người Syria và một người Morocco – bị cảnh sát bắt vì nghi buôn lậu người di cư. Một nghi phạm buôn người thứ 3 là thuyền trưởng người Sudan đã bị chết đuối.

Theo cảnh sát Ý, chiếc thuyền gỗ bị lật úp được mô tả là cũ, nát và không trang bị áo phao. Thêm vào đó, con thuyền chở quá tải nghiêm trọng. Nó khởi hành từ TP Sabratha – Libya vào ngày 26-5.

Một lỗ hổng được phát hiện trên thân khiến nước tràn vào boong, nhấn chìm những người di cư – trong đó có nhiều người không biết bơi.

Hôm 29-5, tàu Vega chở 135 người sống sót và 45 thi thể tới TP Reggio Calabria. Sau đó 1 ngày, tổ chức Sea-Watch công bố bức ảnh em bé trôi trên biển Địa Trung Hải với đôi tay giơ lên và đôi mắt vô hồn để thuyết phục các chính phủ châu Âu mở một hành lang đi lại an toàn cho người di cư.


Ít nhất 2.510 người di cư đã thiệt mạng tại Địa Trung Hải kể từ đầu năm nay. Ảnh: TWITTER
Ít nhất 2.510 người di cư đã thiệt mạng tại Địa Trung Hải kể từ đầu năm nay. Ảnh: TWITTER

P.Nghĩa (Theo Reuters)

Chia sẻ