Xa Thi Mạn - "nhất tỷ" Hong Kong với chân lý sống: "Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn"

Jia You,
Chia sẻ

Vốn xuất thân từ danh hiệu Á Hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997, giờ đây Xa Thi Mạn đã và đang trở thành biểu tượng “nhất tỷ” khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ “bình hoa di động” lên hàng “nhất tỷ” số 1 TVB

Những ngày đầu mới bước chân vào ngành giải trí, khán giả và giới truyền thông đã “vùi dập” Xa Thi Mạn với danh hiệu “bình hoa di động”. So với những Hoa hậu, Á hậu thời đó, diễn xuất của Xa Thi Mạn được xem như “thảm họa” bởi biểu cảm thô cứng và không cảm xúc.

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 1.

Xa Thi Mạn đoạt danh hiệu Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997. (Ảnh: Internet)

Khoảng thời gian đó, khán giả cho rằng, diễn viên không phải là nghề mà Xa Thi Mạn nên theo đuổi. Dù vậy, nhưng một “tân binh” như Xa Thi Mạn không bao giờ bỏ cuộc, cô bắt đầu chuyển mình qua những vai diễn có cá tính và sắc sảo hơn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Xa Thi Mạn cứ quyết tâm “chai mặt” trong các tác phẩm của TVB từ cổ trang đến hiện đại và cuối cùng khán giả cũng đã thấy được sự tiến bộ rõ rệt trong lối diễn xuất của cô.

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 2.

Xa Thi Mạn từng bị khán giả và truyền thông vùi dập với danh hiệu "bình hoa di động". (Ảnh: Internet)

Đến năm 2004, bộ phim “bom tấn” Thâm Cung Nội Chiến của TVB đã trở thành bước đệm đẩy Xa Thi Mạn lên hàng sao hạng A khi thể hiện vai Nhĩ Thuần một cách trọn vẹn nhất. Cũng từ vai diễn này, hình ảnh của Xa Thi Mạn thay đổi hoàn toàn trong mắt công chúng, họ bắt đầu công nhận sự “lột xác” tuyệt vời của cô Á hậu “bình hoa di động” năm xưa. Sau đó 2 năm, Xa Thi Mạn chính thức đoạt được ngôi vị Thị Hậu, danh hiệu mà các nữ diễn viên luôn muốn hướng đến qua bộ phim Phụng Hoàng Lâu. Từ đây, cuộc đời Xa Thi Mạn như bước sang một trang mới, độ nổi tiếng của cô ngày càng tăng và nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước.

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 3.

Vai diễn Nhĩ Thuần trong phim Thâm Cung Nội Chiến đã đưa Xa Thi Mạn lên hàng sao A của Hong Kong. (Ảnh: Internet)

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 4.

Đến phim Phụng Hoàng Lâu, Xa Thi Mạn mới chính thức đoạt được ngội vị Thị Hậu mà nhiều người ao ước. (Ảnh: Internet)

Năm 2010, Xa Thi Mạn rời TVB sang Đại Lục lập nghiệp và trở thành một trong những nghệ sĩ Hong Kong thành công nhất ở thị trường này. Trong khoảng thời gian đó, TVB khá điêu đứng vì rất nhiều tên tuổi lớn hết hợp đồng và sang Đại Lục mở rộng sự nghiệp. Đến năm 2014, Xa Thi Mạn quay lại TVB và tiếp tục “cứu vớt” số phận của nhà Đài với bộ phim Sứ đồ hành giả. Và sau bộ phim này, tên tuổi của Xa Thi Mạn một lần nữa đã tạo được hiệu ứng toàn cầu, giúp cô trở thành mẫu hình lý tưởng tuyệt vời cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ noi theo.

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 5.

Vai diễn trong phim Sứ đồ hành giả tiếp tục đưa tên tuổi Xa Thi Mạn lên một tâm cao mới. (Ảnh: Internet)

Đẹp, giàu có, tài giỏi, nhưng Xa Thi Mạn chỉ tôn thờ “chủ nghĩa độc thân” với suy nghĩ: “Chẳng tin gì ngoài tiền”

Năm nay 42 tuổi, người ta vẫn luôn nhìn Xa Thi Mạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ. Đối với những người phụ nữ hiện tại, Xa Thi Mạn quả thật là hình mẫu lý tưởng cho nhiều người noi theo. Cô hiện đang là một trong những diễn viên sở hữu khối tài sản kếch xù, cũng như được trả cát sê cao ngất bất kể là đóng phim hay tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 6.

Tiền cát xê ở Hong Kong và Đại Lục của Xa Thi Mạn được cho là cao ngất ngưỡng. (Ảnh: Internet)

Chỉ tính riêng việc tham gia show Tinh trù giá đáo 3, Xa Thi Mạn đã bỏ túi khoảng 4,5 triệu NDT (khoảng hơn 15 tỷ đồng) cho 12 tập ghi hình, trở thành nữ nghệ sĩ Hong Kong đắt show nhất trên lĩnh vực truyền hình Trung Quốc. Ở thị trường Hong Kong, một nguồn tin thân cận cho biết, cát xê đóng phim của Xa Thi Mạn thuộc hàng cao ngất, khoảng từ 200 - 400 ngàn NDT/ tập phim (khoảng từ 700 - 1,4 tỷ đồng). Sau 2 năm lập nghiệp ở Đại Lục, Xa Thi Mạn quay trở lại TVB và ký tiếp hợp đồng với mức cát xê là 50 triệu đô HK (khoảng 143 tỷ đồng).

Ngoài cát sê từ phim ảnh, còn có một nguồn thu mang lại khoản tài sản kết xù cho nữ diễn viên đó chính là việc làm người mẫu đại diện cho nhiều nhãn hàng nỗi tiếng, trong đó phần nhiều là mỹ phẩm, chăm sóc da, thẩm mỹ, trang sức... Bên cạnh đó, với đầu óc thông minh và lanh lợi, Xa Thi Mạn cũng sớm bước vào việc đầu tư và kinh doanh bất động sản từ những đồng lương ít ỏi khi mới làm diễn viên. Tính đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đang sở hữu nhiều khối bất động sản với tổng trị giá khoảng 100 triệu đô la HK (khoảng gần 300 tỷ đồng).

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 7.

Xa Thi Mạn hiện đang sở hữu khối tài sản trăm tỷ. (Ảnh: Internet)

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 8.

Không chỉ là nữ diễn viên tài năng, Xa Thi Mạn còn được mệnh danh là "nữ hoàng bất động sản" khi có tầm nhìn tinh tế về thị trường này. (Ảnh: Internet)

Thành công và giàu có là thế nhưng đường tình duyên của Xa Thi Mạn lại gặp nhiều trắc trở và sóng gió. Ở tuổi 42, nữ diễn viên vẫn đang tận hượng cuộc sống độc thân giàu có như nhiều người trẻ tuổi khác. Khi truyền thông luôn gặng hỏi cô về những chuyện tình chẳng đi đến đâu , Xa Thi Mạn trả lời một câu khiến ai cũng phải câm nín: “Chẳng tin gì ngoài tiền, vì chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối”.

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 9.

Ở tuổi 42, Xa Thi Mạn chỉ "tin vào tiền, vì tiền mới mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối". (Ảnh: Internet)

Từ ngày bước chân vào ngành giải trí đến nay, Xa Thi Mạn vướng vào không ít mối tình với nhiều nam diễn viên nổi tiếng trong đó có Trương Trí Lâm, Trần Hạo Dân, Trịnh Gia Dĩnh, Ngô Trác Hy,....Thậm chí bị đồn thổi là kẻ thứ 3 chen chân vào những mối tình hạnh phúc của họ, tuy nhiên trước búa rìu của dư luận, Xa Thi Mạn vẫn im lặng, mặc kệ những tin đồn vô căn cứ đó. Cho đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có thông tin Xa Thi Mạn được các đại gia theo đuổi nhưng đó chỉ vẫn là lời đồn. Nữ diễn viên vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, lúc rảnh rỗi cùng bạn bè ra phố uống trà chiều.

Năm ngoái, Xa Thi Mạn đã chính thức thành lập công ty giải trí riêng, cô cho biết: “Thế giới mà tôi đang nhìn thấy thật sự rất đơn giản, tôi thích tự do, làm công việc mà mình yêu thích. Tôi hy vọng có thể làm chủ cuộc sống bản thân, chủ động chọn công việc mà mình yêu thích, mỗi ngày đều sống vui vẻ hạnh phúc. Có thể nói, việc thành lập công ty riêng là món quà giá trị mà tôi tặng cho bản thân mình”.

Xa Thi Mạn - nhất tỷ Hong Kong với chân lý sống: Chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn - Ảnh 10.

Xa Thi Mạn đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. (Ảnh: Internet)

Vào năm 2015, truyền thông bất ngờ nghe tin Xa Thi Mạn sốt ruột chuyện chồng con đến mức phải sang Thái Lan cầu duyên. Để đáp lại những thông tin này Xa Thi Mạn một mực phủ nhận: “Thật hoang đường, tôi chỉ đến đó cầu nguyện nhưng không cầu chuyện cưới xin. Tôi thừa nhận nhân duyên của mình chậm chạp hơn những người bạn cùng tuổi nhưng việc kết hôn, sinh con hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại”.

Hiện tại, chuyện tình cảm của Xa Thi Mạn vẫn luôn là chủ đề được truyền thông săn đón. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn rất kín tiếng và chỉ thể hiện bản thân đang có một cuộc sống độc thân giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

(Tổng hợp)

Chia sẻ