Xôn xao về cậu bé 2 tuổi uống rượu giỏi hơn uống sữa

Theo Đời sống pháp luật,
Chia sẻ

Một cậu bé 2 tuổi ở Trung Quốc nổi tiếng trên cộng đồng mạng với biệt danh “cậu bé nghiện rượu” vì sở thích uống rượu vang và bia thay vì uống sữa.

Ngay từ hồi 10 tháng tuổi, cha của bé trai có tên Cheng Cheng ở tỉnh Anh Huy đã cho con trai nếm thử một số loại rượu như vang trắng, đỏ và bia. Lúc đầu, cha cậu bé nhúng một chiếc đũa vào cốc rượu sau đó cho vào miệng cậu bé. Bỗng chốc, Cheng Cheng lại thích thú với vị cay của rượu và đòi uống cốc rượu của cha.

Xôn xao về cậu bé 2 tuổi uống rượu giỏi hơn uống sữa 1
Cậu bé Cheng Cheng cầm cả chai rượu để uống.

Sau lần nếm thử, Cheng Cheng ngày càng nghiện uống rượu thay vì uống sữa. Bất cứ khi nào gia đình mang chai rượu ra, cậu bé tỏ ra rất giận dữ nếu không được uống. Theo cha mẹ của Cheng Cheng, cậu bé có thể uống hết cả một chai bia mà không bị say.

Mẹ Cheng Cheng đã thử đổi rượu bằng sữa, nước trái cây hay các loại đồ uống khác, nhưng cậu bé không chịu uống mà cứ nhìn chằm chằm vào chai rượu vẻ thèm khát.

“Đôi mắt thèm khát của thằng bé cứ liên tục nhìn vào chai rượu. Chúng tôi phải cất giấu chai rượu ở những nơi mà thằng bé không thể nhìn thấy”, dì của Cheng Cheng cho hay.

Tuy nhiên trong những ngày lễ, mọi người bắt buộc phải cho cậu bé nếm chút rượu vang, nếu không cậu bé sẽ gào khóc khi nhìn thấy người khác uống rượu.

Hiện, gia đình bé Cheng Cheng khẳng định họ không còn cung cấp rượu cho bé uống nữa và họ cũng đang thảo luận để quyết định việc đưa cậu bé đi cai nghiện.

Chia sẻ