Xôn xao hình ảnh người dân thi nhau lấy hoa ở lễ khai trương trung tâm thương mại

Hương Thu,
Chia sẻ

Sau lễ khánh thành, nhiều lẵng hoa mừng lễ khai trương được người dân thành phố Cần Thơ nhặt về. Nhưng đọng lại là những thân, lá, hoa tàn được vứt tràn lan trên đường.

Chiều 26/7, trên trang cá nhân của mình, bạn Bằng Thái đăng tải 3 hình ảnh tại lễ khai trương một trung tâm thương mại lớn ở TP.Cần Thơ. Ba bức hình ghi lại cảnh nhiều phụ nữ, đàn ông, người già... thi nhau mang về những lẵng hoa mà các đơn vị tặng trong buổi lễ. Và điều không đẹp mắt là trên vỉa hè, ngổn ngang hoa vụn, cành lá, giỏ hoa, lời chúc... sau khi người dân nhặt hoa xong.

nhathoa1
Hình ảnh người dân thi nhau nhặt hoa tại lễ khai trương.

Nội dung đăng tải nhanh chóng nhận được nhiều bình luận, lượt chia sẻ. Hầu hết các thành viên đều cho rằng đây là hành động không đẹp. Những bình luận như "hết chỗ nói""xấu hổ quá", "đẹp mặt chưa"...  đươc nhiều người sử dụng. "Họ có cần phải bình dân dữ vậy không? Thật tiếc, lòng tự trọng họ không còn", bạn Việt Nguyễn bình luận.

nhathoa2
Lần lượt những bông hoa đẹp trong lẵng được rút ra.

Tương tự, bạn có nick Thanh My viết: "Dân tình giờ không còn biết xấu hổ nữa sao? Lớn già đầu còn làm vậy đó, bảo sao con nít không học theo". Nhẹ nhàng hơn, bạn Liêm Sa bình luận: "Nếu doanh nghiệp không cho, thì có ai tự dưng dám vào lấy không? Các doanh nghiệp tặng đến để đó nắng rồi khô héo, rồi cũng đem quăng bỏ. Có thể nhiều lẵng hoa quá chiếm vi trí cho nên họ bỏ, người dân họ tiếc hoa thì đẹp nên lấy thôi. Nhưng nhìn hình ảnh thì tôi không đồng tình với đống rác như thế".

nhathoa3
Những gì còn lại sau khi hoa được lấy đi hết.

Bạn Bằng Thái cho biết, những hình ảnh trên do bạn của Thái đi dự lễ khai trương và chụp lại. Buỗi lễ diễn ra sáng 26/7 tại góc đường Hùng Vương - Cách Mạng Tháng 8 (TP.Cân Thơ). Theo Thái, việc người dân nhặt hoa xảy ra nhưng không diễn ra cảnh chen lấn, giành giật từng lẵng hoa. Điều Thái thấy đáng tiếc nhất là hình ảnh đống rác còn lại sau khi người dân lấy hết hoa.

"Mình muốn nói nếu lấy hoa hãy lấy lịch sự và hãy đợi người ta khai trương 4-5 ngày sắp bỏ thì hãy lấy... Đằng này sáng sớm vừa khai trương thì đến trưa chiều là hoa tan tành. Nếu đứng ở góc độ nước ta có bão lụt, đói nghèo, hạn hán, động đất như Nhật, Thái Lan.... Liệu ta có lịch sự đàng hoàng đặt niềm tin để lần lượt xếp hàng hay là nháo nhào chà đạp lên nhau chỉ vì giành miếng ăn", Bằng Thái chia sẻ.
Chia sẻ