Xe nhồi nhét 111 khách: Phạt 40 triệu đồng, thu hồi phù hiệu

Theo Người lao động ,
Chia sẻ

Chiếc xe khách giường nằm 42 chỗ nhồi nhét 111 người ở Thanh Hóa đã bị xử phạt 40 triệu đồng, thu hồi phù hiệu của nhà xe.

Xe nhoi nhet 111 khach: Phat 40 trieu dong, thu hoi phu hieu
Xe khách 42 chỗ nhưng đã nhồi nhét lên tới 111 người bị phạt 40 triệu và thu hồi phù hiệu

Chiều ngày 4-5, thiếu tá Lê Hồng Thái, Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã tiến hành lập biên bản và xử phạt xe khách BKS 36B - 007.18 được chở 42 khách nhưng nhồi nhét tới 111 người với mức phạt tối đa là 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, cũng vào cuộc và cho thu hồi phù hiệu nhà xe Đoàn Thúy.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 3-5, tại Km 298 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ xe khách mang BKS 36B - 007.18 của nhà xe Đoàn Thúy do lái xe Lê Văn Phương (SN 1979, ngụ xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội vi phạm lỗi chở quá số người.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách “ nhồi nhét ” tới 111 hành khách dưới trời nắng gắt, oi bức. Trong khi đó, theo quy định chiếc xe này chỉ được chở tối đa 42 người.

Cũng theo thông tin từ Trạm CSGT Quốc lộ 1A, vào ngày 28-4, xe này cũng đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt do chở quá số người theo quy định là 62/42 người.

Chia sẻ