Xe khách lao xuống ao, 17 người may mắn thoát nạn

Theo Tuổi Trẻ ,
Chia sẻ

Xe khách 29 chỗ chở 17 người chạy theo hướng từ bến xe miền Tây về huyện Mang Thít bất ngờ mất lái lao xuống ao. Xe bị lật nghiêng, rất may không ai hề hấn gì.

Khoảng 12g20 ngày 5-4, trên quốc lộ 53, đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ lật xe khách 29 chỗ.

Chiếc xe khách nằm lật nghiêng dưới ao

May mắn, 17 hành khách đi trên xe đều thoát nạn. Ba hành khách bị thương đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Tại hiện trường, xe khách nằm lật nghiêng bên một bờ ao. Rất may do đang là mùa khô nên lượng nước trong ao rất ít, xe không bị ngập nước.

Ông Phạm Văn Minh (43 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), tài xế xe cho biết xe chở 17 hành khách đang chạy theo hướng từ bến xe miền Tây về huyện Mang Thít. Khi đến đoạn này thì bị mất lái nên ông phải cho xe lao xuống ao để tránh va vào các xe khác đang chạy trên đường.

Lực lượng cứu hộ đang đưa xe khách lên đường

Đến hơn 13g, nhà xe đã thuê xe cẩu đến kéo xe khách bị nạn lên. Các hành khách đã được đưa lên xe khác hoặc thuê xe honda ôm để tiếp tục hành trình. Riêng ba hành khách bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Long Hồ đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cứu nạn xe khách và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Chia sẻ