WHO tổ chức họp khẩn về đại dịch MERS

Nguyệt Phạm/XinhuaNews,
Chia sẻ

Trước những diễn biến xấu của dịch MERS, ngày 16/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức một cuộc họp khẩn về đại dịch này tại Geneva, Thụy Sĩ với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế.

Chủ đề của cuộc họp nhằm cập nhật các vấn đề kỹ thuật về dịch bệnh và đưa ra các khuyến nghị hành động sắp tới để đối phó với sự bùng phát của virut MERS CoV.

Đại diện của WHO - ông Christian Lindmeier chính thức xác nhận virut Corona (MERS CoV) không lây nhiễm từ người sang người và chưa có dấu hiệu cho thấy virut này ở Hàn Quốc có biến thể sang một dạng dễ lây truyền hơn.  

Theo báo cáo mới nhất từ phía Hàn Quốc ghi nhận đã có 154 ca nhiễm bệnh và 18 người tử vong vì virut này.

Đại diện của WHO chia sẻ về diễn biến dịch MERS tại cuộc họp khẩn vào ngày 16/6 vừa qua.

Trả lời cho câu hỏi tại sao virut này lại hoành hành dữ dội tại Hàn Quốc, đại diện của WHO chia sẻ: Ca bệnh đầu tiên được đưa tới khám tại nhiều cơ sở y tế với triệu chứng ho và sốt, các bác sĩ đã nhầm lẫn với bệnh cúm thông thường và để bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu với nhiều bệnh nhân khác, vì vậy virut đã phát tán rộng ở nhiều nơi.

Ông Christian Lindmeier khẳng định, WHO và Hàn Quốc sẽ dốc hết sức để tìm cách ngăn chặn sự lây lan của virut nhưng cũng đưa ra khả năng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm bệnh.

Nói về vai trò của WHO với đại dịch này, ông Christian Lindmeier nhấn mạnh, WHO không có chức năng điều trị cho bệnh nhân. Thay vào đó, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc (UN) sẽ đưa ra các hướng dẫn, đánh giá tình hình và khuyến nghị với các nhà chức trách nhằm cải thiện tình hình.

WHO cũng đưa ra khuyến cáo ngăn chặn sự lây lan của MERS là cách ly và điều trị nguồn bệnh tại bệnh viện, tránh để lan rộng ra bên ngoài.

Cùng ngày, thêm một bệnh nhân 65 tuổi dương tính với virut Corona được phát hiện tại Đức. Và Cộng hòa Séc cũng ghi nhận ca bệnh đầu tiên có tiếp xúc với virut MERS tại bệnh viện Na Bulovce ở Prague. 
Chia sẻ