Vụ tai nạn thảm khốc ở Trà Vinh: Nạn nhân thứ 5 tử vong

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tích cực cứu chữa, song chị Kim Thị Thanh Xuân đã tử vong. Trước đó, cha và con trai của chị đã chết trong vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Ba Si (Trà Vinh).

Chiều 12- 5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi, ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ngày 7-5 ở cầu Ba Si, tỉnh Trà Vinh đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy sau 5 ngày điều trị tại đây.

Sau 5 ngày điều trị tại 2 bệnh viện, bà Xuân đã không qua khỏi
Sau 5 ngày điều trị tại 2 bệnh viện, chị Xuân đã không qua khỏi

Chị Xuân là nạn nhân trong vụ 2 xe giường nằm Kim Hoàng và Tân Thanh Thủy (tuyến TP HCM -Trà Vinh) đua tốc độ trên Quốc lộ 53 đoạn qua địa bàn xã Phượng Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh vào ngày 7-5 , đã được chuyển lên TP HCM để tiếp tục điều trị.

Anh Thạch Mới, chồng chị Xuân cho biết sau khi tai nạn xảy ra, chị Xuân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cấp cứu và được cấp tốc phẫu thuật khâu gan, khâu đại tràng và cắt cụt cẳng chân phải do dập nát. Do sức khỏe nguy kịch nên khoảng 1 giờ 30 phút hôm sau, chị Xuân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi tai nạn xảy ra, do hoàn cảnh đơn chiếc nên anh Mới nhờ người thân ở nhà lo đám tang con trai và cha vợ, còn anh túc trực tại bệnh viện chăm nuôi vợ.

Hiện gia đình đang làm thủ tục đưa thi thể chị Xuân về quê an táng.

Cái chết của chị Xuân đã nâng tổng số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lên thành 5 người, gồm: chị Kim Thị Thanh Xuân ( SN 1978), chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1978), ông Kim Thành Long (SN 1955), ông Võ Quốc Phong (SN 1960) và bé Thạch Kim Sang 3 tháng tuổi.

Hiện cháu Trần Hữu Luân (4 tuổi, con trai chị Hằng) đang được theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu (cậu ruột của bé Trần Hữu Luân), sức khỏe của bé Luân đã ổn và có thể được xuất viện trong nay mai.

Chia sẻ