Vụ sạt lở đất ở Lạng Sơn: Thêm bé 9 tuổi tử vong do nước cuốn

Theo Tuổi Trẻ ,
Chia sẻ

Ngoài 7 người chết, 6 người bị thương do sạt lở đất ở Lạng Sơn, trong sáng 17-9 tại Lạng Sơn và Thái Nguyên còn có 2 người bị lũ cuốn khi qua suối.

Vụ sạt lở đất ở Lạng Sơn: Thêm bé 9 tuổi tử vong do nước cuốn 1Cụ thể, lúc 6 giờ ngày 17-9 cháu Nông Thị Bảo Xuyến (9 tuổi) tử vong vì bị nước cuốn trôi khi qua suối tại thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia (Lạng Sơn).

Lúc 9g20ngày 17-9, tại đập tràn xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) có 1 người bị mất tích vì nước cuốn trôi. Nạn nhân là Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê ở phường Cam Giá, TP Thái Nguyên). Hiện Ban chỉ huy Quân sự huyện Phổ Yên huy động 42 bộ đội và dân quân tìm kiếm.

Về trường hợp sạt lở vào lúc 3gsáng ngày 17-9, tại thôn Thâm Mò, xã Phá Xá, huyện Cao Lộc làm 2 người thương vong. Danh tính nạn nhân được xác định là: cháu Hà Thị Thanh Tâm (5 tuổi, tử vong), người bị thương là chị Lâm Thị Ngọc (31 tuổi). Ban chỉ huy quân sự huyện Cao Lộc huy động 25 bộ đội và dân quân khắc phục hậu quả.

Với vụ lở đất làm sập lán trại vào 2 giờ sáng ngày 17-9 tại nơi xây dựng kho, bến của công tyTNHH Xuân Cường (thuộc khu Kéo Kham thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), danh tính nạn nhân được xác định gồm:

Sáu người tử vong:

1. Dương Công Nhạc (46 tuổi, quê ở xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn)

2. Dương Công Báo(34 tuổi, quê ở xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn)

3. Dương Công Oai(21 tuổi, quê ở xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn)

4. Hoàng Doãn Đô(37 tuổi, quê ở xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn)

5. Hoàng Văn Đồng( 20 tuổi, quê ở xã Đổng Xá, huyện Na Rì, Bắc Kạn)

6. Hoàng Văn Đô( 22 tuổi, quê ở xã Đổng Xá, huyện Na Rì, Bắc Kạn)

Trong số 5 người bị thương, cơ quan chức năng xác định được danh tính 3 người gồm Dương Công Cường (29 tuổi), Dương Công Thái (33 tuổi) Bùi Văn Quân (29 tuổi) đều quê ở xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn). Hai người còn lại chưa rõ danh tính.

Chia sẻ