Vụ mang thai giả ở BV Phụ sản TƯ: Người phụ nữ đã "dưỡng thai" ở hành lang BV nhiều ngày

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Do quá khao khát có con, lại mang nặng áp lực từ phía nhà chồng, người phụ nữ đáng thương đã phải lên kế hoạch nói dối gia đình về việc mình mang thai và "bụng mang dạ chửa" suốt 9 tháng trời, với sự trợ giúp của mẹ đẻ.

Quá khao khát có con, nhờ mẹ đẻ giúp việc giả mang thai

Vừa qua, BV Phụ sản TƯ đã xác nhận có tiếp nhận một 'thai phụ" ở Hòa Bình đến đăng ký sinh, nhưng khi siêu âm thì không thấy thai nhi. Theo những thông tin người nhà cung cấp thì sản phụ vẫn siêu âm định kỳ hàng tháng, lần siêu âm gần nhất ngày 1-3, em bé đạt 4 kg. Khi công an và gia đình có mặt, "thai phụ" mới thừa nhận đã mang thai giả suốt 9 tháng. Theo tìm hiểu của PV, người này vì sức ép quá lớn từ phía nhà chồng nên đã được sự hậu thuẫn của chính mẹ đẻ để mang thai giả. Cách đây khoảng 9 tháng, người phụ nữ này đi khám và nói cho chồng biết mình đã có thai. Cô vẫn đi siêu âm thường xuyên suốt 9 tháng thai kỳ.

Sau đó cô bàn bạc với mẹ đẻ xuống bệnh viện để dưỡng thai, vào những tháng cuối, nhất là những ngày gần "sinh", dù không có thai thật nhưng cả hai mẹ con đã ăn chực nằm chờ ở hành lang bệnh viện Phụ sản TƯ. Các y tá ở khu vực này đã xác nhận nhìn thấy hai mẹ con.

“Thấy hai mẹ con họ thường xuyên xuất hiện ở hành lang, chúng tôi đều nghĩ rằng họ đi chăm bệnh nhân. Đến khi sự việc được phát hiện thì thấy đúng là hai người này đã xuất hiện ở BV nhiều ngày trước đó…”, một y tá bệnh viện cho hay.

thai sản
Nhân viên bệnh viện Phụ sản TƯ đang làm việc

PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản TƯ, cũng xác nhận với PV, mấy ngày trước có một nữ bệnh nhân ở Hòa Bình đến BV để đăng ký chờ sinh. Tuy nhiên, khi xảy ra sự việc, các bác sỹ yêu cầu siêu âm thì phát hiện không có thai và đó chỉ là “màn kịch”. Bệnh viện mời công an đến làm việc, thì người phụ nữ này mới thừa nhận là vô sinh đã 5 năm, điều trị nhiều nơi nhưng không có con. Do sức ép gia đình, cô đã phải giả vờ mang thai trong hơn 9 tháng qua. 

Về thông tin người nhà cho hay, sản phụ trước đó đã có kết quả siêu âm thai nhi hơn 4kg, giám đốc bệnh viện khẳng định điều này hoàn toàn sai sự thật. Bác sỹ Quyết cũng cho rằng, chỉ có thể người này đánh tráo kết quả bằng cách nhờ người có bầu thật vào khám rồi khai tên của mình.

Chồng quá vô tâm mới để vợ "qua mặt"

Liên quan đến vụ việc giả mang thai nói trên, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với bác sĩ Vũ Công Khanh (khoa sản Bệnh viện Bạch Mai) để tìm hiểu và phân tích về tình huống trên.

Bác sĩ Khanh cho rằng, việc làm của người phụ nữ kia chỉ có thể che mắt được người thân của họ chứ không thể qua mặt được các chuyên môn y khoa.

“Chả ai dại gì vào khoa sản mà nói dối, người đó sẽ bị đưa vào siêu âm, thử máu…ngay. Còn đối với người ngoài, thì cũng chỉ nói dối đang mang bầu 5 tháng nếu đó là những người phụ nữ béo bụng. Chứ không thể có loại thuốc nào làm cho bụng to ra…”. 

thai sản
Đối với các bác sỹ, người bệnh không thể nói dối

Bác sĩ Khanh cũng cũng nhấn mạnh, thời đại công nghệ như hiện nay, không thể qua mắt các bác sỹ được, chỉ cần siêu âm là biết có hay không có. Ông phân tích: “Nếu nói là mổ đẻ thì phải có vết mổ, nếu nói đẻ thường thì cổ tử cung cũng phải có sự thay đổi. Dù mang thai được 1 đến 2 tháng, mà bị sảy, hoặc còn quá nhỏ mà nó tự tiêu đi, các bác sỹ cũng biết người đó có thể có con hay không…”.

Về “màn kịch” của người phụ nữ quê Hòa Bình, bác sĩ Khanh nhận định, người phụ nữ này sở dĩ phải giả mang thai có thể vì quá nôn nóng, quá mong muốn có con, cùng với đó là áp lực của gia đình nhà chồng, nhất là sau 5 năm hiếm muộn. Ngoài ra, trường hợp này xảy ra cũng do sự thiếu sự tỉnh táo của người chồng. Chồng là người ở cùng mà vô tâm, không quan tâm đến kết quả “dưỡng thai” hay biểu hiện của vợ nên mới có thể bị vợ qua mặt một cách dễ dàng suốt 9 tháng trời.

“Thường thì đàn ông hay ngại theo vợ đến bệnh viện, nhất là các khoa sản, thế nên những trường hợp thế này vợ mới có cơ hội nói dối. Cũng có thể vợ chồng hiếm muộn, khi chồng nghe vợ nói là có bầu thì phải ‘kiêng’ nên chính chồng không phát hiện ra. Sau đó vợ đã tìm cách đi đến bệnh viện thăm khám rồi giả vờ ăn chực, nằm chờ để dưỡng thai… hoặc đưa kết quả giả về”, bác sĩ Khanh nói.

Nói về trường hợp hiếm muộn, bác sĩ Khanh cho hay, ở thời trước đây nếu khoảng 2 năm vợ chồng chung sống với nhau bình thường mà chưa có con, thì họ gọi là vô sinh. Còn trong thời nay, khoảng 1 năm, thậm chí là 6 tháng nếu chưa có kết quả, thì người ta gọi là hiếm muộn cho “tế nhị”. Ông đưa ra lời khuyên, các cặp vợ chồng hiếm muộn nên bình tĩnh, kiên trì và nên đến các chuyên khoa để thăm khám và được tư vấn.

“Có nhiều phương pháp để hạn chế tình trạng hiếm muộn như trường hợp buồng trứng mỏng thì uống thuốc để kích trứng, nếu khó hơn thì can thiệp bằng biện pháp bơm tinh trùng hoặc thụ tinh trong ống  nghiệm… để có con”, bác sĩ Khanh khuyên.

thai sản
Cảnh chờ đẻ ở hành lang bệnh viện phụ sản Trung Ương.

Chia sẻ