Vụ tát, lay giật đầu trẻ mầm non: Trường nói chỉ... hơi phản cảm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Liên quan đến video ghi lại hình ảnh giáo viên mầm non tư thục Nụ Cười Xinh tát, lay giật đầu học sinh khi cho ăn, giáo viên trường này khẳng định sự việc không như trong clip.

Tối 9/10, một phụ huynh đăng tải đoạn video lên facebook cá nhân với nội dung tố cáo giáo viên mầm non trường tư thục Nụ Cười Xinh (Mỹ Đình - Hà Nội) có hành vi tát, lay giật đầu học sinh khiến dư luận phẫn nộ.

Theo đoạn video thì một cô giáo mầm non đang cho các em học sinh ăn trưa. Tuy nhiên thay vì cho ăn một cách thông thường thì cô giáo này bất ngờ có những hành động gây phẫn nộ như: lắc giật mạnh liên tục đầu cháu bé, dùng tay tát vào mặt cháu bé. Thậm chí ngay cả động tác lau mũi, miệng cho cháu bé cũng thao tác một cách thiếu chuyên nghiệp, mạnh tay một cách không đáng có. Được biết, cháu bé bị bạo hành trong clip này là bé gái chỉ mới 16 tháng tuổi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại trường mầm non tư thục Nụ Cười Xinh để tìm hiểu vụ việc.

Vụ giáo viên mầm non tát, lắc đầu học sinh: Sự việc không như trong clip
 Trường mầm non tư thục Nụ Cười Xinh

Vụ giáo viên mầm non tát, lắc đầu học sinh: Sự việc không như trong clip
Các bé mầm non Nụ Cười Xinh trong giờ học
Vụ giáo viên mầm non tát, lắc đầu học sinh: Nhà trường nói sự việc không như trong clip
Chị Ly - giáo viên trong trường, người mặc áo đỏ xuất hiện trong clip

Vụ giáo viên mầm non tát, lắc đầu học sinh: Nhà trường nói sự việc không như trong clip
 Bà Mai Thị Linh, giáo viên của trường.

Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Thị Linh, giáo viên của trường khẳng định: "Tôi đã xem đoạn clip và hầu như không đúng như sự thật. Đó chỉ là hành động giúp con trẻ ăn và không khóc thôi. Có thể, khi lọt qua ống kính camera thì có phần hơi phản cảm".

Ngay sau khi xảy ra sự việc thì phía nhà trường cũng đã liên hệ với gia đình để xin lỗi đồng thời có hình thức khắc phục cũng như đáp ứng mọi yêu cầu từ phía gia đình.

Cũng trong sáng nay, trường mầm non tư thục Nụ Cười Xinh vẫn đón trẻ bình thường.

Trao đổi với chúng tôi, chị Ly là người mặc áo đỏ trong clip cũng có con đang theo học tại trường cho biết: "Trường dạy khá ổn, các cô rất thương học sinh chứ không hề có hành động tát cháu, đó chỉ là phản ứng để con không bị trớ ra ngoài. Riêng đối với hành động lắc đầu cháu cũng nhằm mục đích cháu không bị trớ cháo ra ngoài thôi".

Nói về đạo đức của các giáo viên trong trường, một người dân đánh giá: "Các cô ở trường đều rất tốt với học sinh, thậm chí tất cả các học sinh đều gọi giáo viên là mẹ, chứ không xưng cô. Nhiều gia đình cạnh trường thi thoảng vẫn mang trẻ đến nhờ các cô cho ăn".

Được biết, hiện trường đang nhận chăm sóc hơn 30 học sinh. 

Vụ giáo viên mầm non tát, lắc đầu học sinh: Sự việc không như trong clip
Chị Nguyễn Thị Chung có con từng theo học tại trường cho biết: "Chúng tôi thấy bất ngờ trước đoạn clip trên mạng".

Vụ giáo viên mầm non tát, lắc đầu học sinh: Sự việc không như trong clip
Cô Ngát hàng xóm cũng cho biết, các cô trong trường rất tốt, thương yêu học sinh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Chia sẻ