Vụ cô Lê Na "cung bọ cạp": Nhiều thông tin trên mạng theo tôi là không đúng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trước những thắc mắc của chúng tôi về sự việc lùm xùm xảy ra những ngày qua trên mạng xã hội cũng như dư luận thì cô giáo Lê Na khẳng định, có nhiều thông tin trên mạng là không đúng như bản chất của nó.

Sáng nay (5/8), lần đầu tiên cô giáo Lê Na có buổi gặp gỡ báo chí để giải đáp cũng như trả lời mọi thắc mắc, trong buổi gặp gỡ này cô giáo Lê Na khẳng định bản chất của sự việc không giống như những gì mọi người đồn thổi và thông tin trên mạng xã hội đưa ra.

Trao đổi với chúng tôi về điều này, cô Lê Na cho hay, nhiều thông tin trên mạng nói Trung tâm không cho học sinh vào học tiếp là không đúng. Theo đó sự việc đã xảy ra cách đó khoảng 30 phút trước, hai bạn học sinh trước đó đã gặp quản lý và cũng đã có xảy ra mâu thuẫn với nhau rồi. Hai học sinh này đăng ký học từ tháng 7/2014 và tháng 10/2014.

Sau đó 2 bạn này nghỉ giữa chừng và không hề báo lại việc bảo lưu thời gian học, khi 2 bạn này gặp quản lý thì phía quản lý cho tiếp tục học lớp Tutor TOEIC nhưng không đồng ý và đòi gặp cô Lê Na.

"Khi nghe tôi giải thích thì 2 học viên không đồng ý và nói Trung tâm lừa đảo, tôi lừa đảo", cô Lê Na nói.

lê na
Cô giáo Lê Na trong buổi gặp gỡ với báo chí.

"Sau đó tôi có cầm giấy đăng ký nhưng bạn nam sinh đã giật giấy đăng ký trên tay,  nhưng trong số đó có cả giấy đăng ký của người khác... chính vì vậy mới có xảy ra chuyện đáng tiếc trên", cô Lê Na chia sẻ.

Nói về sự việc sau khi xảy ra, cô giáo Lê Na cho biết, đây chỉ là sự việc mang tính bộc phát khi bản thân cô cũng như các bạn học sinh mất kiềm chế. Qua sự việc này, cả hai bên cũng cần rút ra nhiều bài học, bớt trực tính, biết kiềm chế hơn.

Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề cô Lê Na có nhận được một email về việc đe dọa sẽ bắt cóc con mình, thì cô Lê Na cho hay: "Tôi có nhận được email đe dọa bắt cóc con mình nhưng không biết có phải do 2 học sinh đó gửi hay không vì thực tế chuyện này chưa có căn cứ gì cả".

Còn việc đề cập đến chuyện có hay không lời tố cáo của một số thành viên trên mạng xã hội nói cô giáo Lê Na gọi điện lên trung tâm chiếu phim CGV Hồ Gươm nơi 2 học sinh kia đang làm việc thì cô Lê Na khẳng định không có chuyện cô gọi điện lên đó để tố cáo hay đe dọa gì cả.

lê na
Cộng đồng mạng "phát sốt" với phát ngôn "tao là cung bọ cạp".

Đối với câu nói "tao là cung bọ cạp" của cô giáo Lê Na trong đoạn clip được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thì cô Lê Na cho hay: "Học sinh học lớp tôi dạy gắn cho tôi biệt danh "cung bọ cạp" từ lâu và đó là cách nói vui với ám chỉ rằng tôi là người ghê, ghê trong cách dạy học". Và có thể trong lúc không kiềm chế được trong tình huống đó cô giáo Lê Na đã xưng hô "tao là cung bọ cạp" như thế.

Hiện nay việc cô giáo Lê Na trở thành tâm điểm để cộng đồng mạng chế ảnh, hát nhạc chế, đàm tếu hay thậm chí nhiều địa chỉ bán hàng trực tuyến còn dùng ảnh chế của cô Lê Na để "câu khách" thì cô Lê Na cho hay, đó cũng là niềm vui và nhận định đó là việc cư dân mạng rất sáng tạo đối với sự việc này.

Cô Lê Na cho biết, sau sự việc Trung tâm của mình vẫn tổ chức dạy học cũng như tuyển sinh bình thường. Phía trung tâm có lời mời hai bạn học sinh đó quay lại học nhưng đã bị từ chối.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng báo chí xôn xao clip mâu thuẫn giữa cô giáo Lê Na và học sinh trong trung tâm. Mọi người bị ấn tượng với những phát ngôn và lời nói của cô Lê Na như: "Tao là cung bọ cạp"...
Chia sẻ