Vợ nhờ người khống chế chồng, bắt con đem đi

Người lao động,
Chia sẻ

Tranh chấp quyền nuôi con, nhóm người phía nhà vợ xông vào khống chế người chồng để đưa cháu gái 4 tuổi về nuôi.

Khoảng 8 giờ 45 phút sáng 4-12, một nhóm người xông vào nhà khống chế ông Nguyễn Đình Tú (thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), sau đó “bắt” cháu Nguyễn Thị Hoàng Y. (4 tuổi, con gái ông Tú) đưa lên xe máy chở về hướng Đà Nẵng.


Xô xát xảy ra tại nhà ông Tú khi người bên vợ đến "bắt" bé Y. Ảnh: Báo Quảng Nam

Nhận được tin báo, Công an xã Bình An và Công an huyện Thăng Bình đã đến hiện trường điều tra sự việc.

Trước một số thông tin cho rằng cháu Y. bị bắt cóc, chiều 4-12, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động , đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết việc nhóm người xông vào nhà đưa cháu gái đi chỉ là do tranh chấp quyền nuôi con.

Theo ông Dũng, thời gian gần đây, ông Tú và vợ xảy ra mâu thuẫn nên hai bên ly hôn. Tại phiên tòa sơ thẩm gần đây, 2 đứa con (gồm cả cháu Y.) được tòa giao cho người vợ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trước đó, khi bản án chưa có hiệu lực thì ông Tú đã đưa cháu Y. về nhà nuôi. Sáng 4-12, khi người nhà phía bên vợ đến đòi cháu Y. về thì giữa hai bên xảy ra xô xát, dẫn đến vụ việc khống chế bắt con như đã nêu.


Chia sẻ