Vận chuyển 3 tấn thịt gà thối cho trường tiểu học

B.b,
Chia sẻ

Sáng 4/3, trong lúc cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc (TP HCM) chặn ôtô khách 50 chỗ thì phát hiện xe vận chuyển gần 3 tấn thịt gà làm sẵn bốc mùi hôi thối. Tài xế khai được thuê đem giao cho một trường tiểu học.

Khoảng  10 giờ 30 ngày 4-3, từ tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe khách loại 50 chỗ BKS 60S-9770 do tài xế Lê Huy Cường (SN 1966, quê Đồng Tháp) đang lưu thông trên QL1A chở nhiều hành khách từ bến xe huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) về Đồng Tháp.

Sau đó tại trạm kiểm dịch động vật (KDĐV) Thủ Đức, tổ liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm tiến hành kiểm tra dưới gầm xe khách này. Họ phát hiện trên xe chứa hàng ngàn con gà làm sẵn thịt da tím tái, bốc mùi hôi…
 
Tiến hành kiểm tra tổ liên ngành xác định số lượng gà làm sẵn này nặng 2906 kg và nhiều kg lồng gà đang bị phân hủy nặng. Điều đáng nói là trong số những mảnh giấy ghi rõ địa chỉ nơi nhận số gà hôi thối trên có các trường tiểu học.
 
 

Bước đầu tài xế Cường cho biết chỉ là người chở thuê cho 1 chủ hàng tại huyện Tân Phú có tên là Nguyễn Thị Kim Anh. Theo đại diện trạm KDĐV Thủ Đức, đơn vị này sẽ lập biên bản xử phạt tài xế đồng thời thu phí để thiêu hủy số hàng nói trên.
Chia sẻ