Mỹ:

Va chạm với máy bay khác, phi công cùng con trai 14 tuổi thiệt mạng

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Một phi công cùng con trai 14 tuổi đã thiệt mạng sau khi máy bay của họ va chạm với máy bay khác trong một sự kiện hàng không diễn ra ở New York, Mỹ vào hôm 28/9.

Chiếc máy bay Cessna 172 một động cơ và chiếc máy bay nghiệp dư Searey đã va chạm cách sân bay khu vực Buffalo-Lancaster khoảng 10 km, Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết. Thông tin từ phía cảnh sát xác nhận, chiếc máy bay Cessna sau đó đã lao xuống một khu rừng ở Lancaster.

Va chạm với máy bay khác, phi công cùng con trai 14 tuổi thiệt mạng 1
Các gia đình tham gia sự kiện chờ đợi tại sân bay khu vực Buffalo-Lancaster sau khi xảy ra vụ va chạm.

Viên phi công 72 tuổi lái chiếc Cessna và cậu con trai 14 tuổi có mặt trên chiếc máy bay đã tử vong vì vụ tai nạn. Phía cảnh sát hiện vẫn chưa tiết lộ tên của hai nạn nhân.

Trong khi đó, phi công lái chiếc Searey đã hạ cánh an toàn trên một cánh đồng ở Alden, New York. Viên phi công và cô con gái 9 tuổi đã bước xuống máy bay mà không bị chấn thương gì, tờ Buffalo News đưa tin.

Được biết, hai chiếc máy bay va chạm khi đang tham gia chương trình Young Eagles của Hiệp hội máy bay thử nghiệm. Chương trình này cho phép những đứa trẻ trải nghiệm thực tế với hàng không. Trên mỗi chiếc máy bay tham gia chương trình đều có một hành khách nhỏ tuổi, Dick Knapinski, phát ngôn viên của tổ chức này cho biết. Sự kiện này do nhóm Buffalo ở New York tổ chức.

Gần 1,9 triệu thanh thiếu niên đã được trải nghiệm các chuyến bay trong suốt chương trình và đây là tai nạn thứ hai gây thương vong trong suốt lịch sử của Young Eagles ra đời từ năm 1992, ông Knapinski khẳng định.

Hiện tại, FAA và Ban An toàn Giao thông Quốc gia đang tiến hành điều tra vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, có vẻ như phi công của 2 chiếc máy bay đang bay về sân bay khu vực Buffalo-Lancaster thì bị va vào nhau.

(Nguồn: Reuters)
Chia sẻ