Tường nhà vệ sinh đổ sập, học sinh lớp 2 ngất xỉu

Theo VietNamNet,
Chia sẻ

Trong lúc các học sinh lớp 2 trường tiểu học Kỳ Giang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi vệ sinh, bức tường đổ sập, đè lên người.

Chiều 16/3, bác sĩ Đào Xuân Lý, Phó khoa chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoa đang điều trị cho em Mai Khánh Linh.

Khoảng 19h ngày 13/3, Linh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đau vùng đầu mặt, tay chân, phần ngực bụng. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe Linh đã hồi phục.

 Em Mai Khánh Linh đang điều trị tại Khoa Chấn thương BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.
Em Mai Khánh Linh tại bệnh viện.

Thầy Hoàng Minh Hoàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh) xác nhận sự việc trên xảy ra vào lúc 13h ngày 13/3 ở nhà vệ sinh.

Mảng tường đổ sập là đoạn ngăn đôi giữa nhà vệ sinh nam và nữ (cao 0,7m, rộng 2m).

Bị tường đè, Linh bất tỉnh, từ bụng đến đầu bị trầy xước, thâm tím. Sau 30 phút được cấp cứu tại chỗ, Linh mới tỉnh.

"Nhà vệ sinh xây dựng lâu. Trường học có ý định xóa bỏ công trình này. Có thể trong lúc đi tiểu, các em học sinh động chạm vào nên xảy ra sự việc đáng tiếc" - thầy Hoàn nói.

Chia sẻ