Trung Quốc thu giữ rượu "bạch tửu" có chứa thuốc cường dương Viagra

Anh Đào/BBC,SCMP,
Chia sẻ

Đây không phải là lần đầu tiên thuốc cường dương viagra được cho vào rượu bán ở Trung Quốc, và hiện trạng này đang trở thành mối đe dọa hàng đầu lên hạnh phúc của các gia đình.

Trang BBC đưa tin, một số cơ sở chưng cất rượu ở Trung Quốc đã thêm thuốc cường dương Viagra vào hàng ngàn chai rượu và nói với khách hàng rằng đó là biệt dược tăng cường sức khỏe. Hiện đã có 5.300 chai rượu của các đơn vị này bị công an thành phố Liễu Châu, Trung Quốc tịch thu để điều tra làm rõ. Giá trị lô hàng bị thu giữ khoảng 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,46 tỷ đồng).

Theo đó, các quan chức an toàn thực phẩm của thành phố khi tiến hành lục soát nơi sản xuất đã tìm thấy một số gói bột màu trắng Sildenafil dùng để sản xuất thuốc cường dương Viagra. Loại hóa chất này đã được thêm vào baijiu (bạch tửu), loại rượu phổ biến nhất ở Trung Quốc rồi bán ra thị trường.

Theo tờ South China Morning Post, lượng tiêu thụ thuốc cường dương viagra ở Trung Quốc đã tăng vọt lên 47% trong năm ngoái khiến thị trường thuốc trở nên hỗn loạn.

thuốc cường dương viagra
Những viên thuốc cường dương viagra màu xanh đang là thứ hàng hóa gây hỗn loạn thị trường Trung Quốc.

Theo ông Ma Xiaonian, một nhà tình dục học thì sự thay đổi lối sống trong vài chục năm trở lại đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Người Trung Quốc ngày nay ngồi nhiều, ít di chuyển và tập thể dục nên ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sinh sản. Các bác sĩ khuyến cáo đàn ông trên 65 tuổi và người bị bệnh tim mạch không nên sử dụng loại thuốc này.

Đây không phải là lần đầu tiên viagra được nghi là bị cho vào rượu ở Trung Quốc. Trong năm 2014, một trường hợp vi phạm khác cũng bị phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc. 

Chia sẻ