Trung Quốc: Lở đất khiến 500 người mắc kẹt trên đường cao tốc

Lê Minh,
Chia sẻ

Hơn 500 người và 100 chiếc xe đã bị mắc kẹt sau vụ lở đất nghiêm trọng do tuyết tan trên một phần đường cao tốc Karakoram ở Tân Cương, Tây bắc Trung Quốc.

Con đường nằm ở Akto của Kizilsu đã bị phong tỏa vì tuyết rơi nặng vào ngày 26/2. Thế nhưng nhiệt độ tăng cao làm tuyết tan chảy gây ra trận lở đất cắt đứt phần liên kết Kashgar với Taxkorgan Tajik của đường Karakoram. Chính quyền địa phương đã gửi đội cứu hộ đến hiện trường để giải tỏa con đường và sơ tán người bị mắc kẹt.

Cao tốc Karakoram dài 1000km, nối Tân Cương của Trung Quốc với khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan. Con đường này thường xuyên bị thiên tai địa chất vì độ cao của nó. Vào hồi tháng 8/2014, một trận lở đất bất ngờ cũng xảy ra trên con đường cao tốc này khiến 1 người chết và 500 xe bị mắc kẹt.

Trung Quốc: Lở đất khiến 500 người mắc kẹt trên đường cao tốc 1
Các sĩ quan cảnh sát đang hướng dẫn xe bị mắc kẹt do lở đất tại một phần của đường cao tốc Trung-Pakistan ở khu tự trị Tân Cương Uygur phía tây bắc Trung Quốc.

Trung Quốc: Lở đất khiến 500 người mắc kẹt trên đường cao tốc 2
Cảnh chụp tại hiện trường cho thấy một chiếc xe bị mắc kẹt do lở đất tại một phần của đường cao tốc Trung-Pakistan ở khu tự trị Tân Cương Uygur.

Trung Quốc: Lở đất khiến 500 người mắc kẹt trên đường cao tốc 3
Một sĩ quan cảnh sát đang giúp làm sạch tuyết sau vụ lở đất.

Trung Quốc: Lở đất khiến 500 người mắc kẹt trên đường cao tốc 4
Các nhân viên cảnh sát đem thức ăn cho những người bị mắc kẹt trên đường cao tốc Karakoram. Có hơn 500 người và 100 xe đã bị mắc kẹt tại đây

Trung Quốc: Lở đất khiến 500 người mắc kẹt trên đường cao tốc 5
Cảnh sát đang giúp những người mắc kẹt trên đường cao tốc sơ tán khỏi hiện trường, họ đã phải bỏ lại xe cộ cho đến khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ dọn sạch con đường.

Theo Tân Hoa Xã

Chia sẻ