Trung Quốc: Giả làm trẻ mồ côi để moi tiền từ thiện

,
Chia sẻ

Một trại trẻ mồ côi hoạt động trái phép ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã thuê 20 trẻ em đóng giả là trẻ mồ côi với mục đích gây quỹ từ thiện nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Tuy nhiên vụ việc bị vỡ lở và trại trẻ mồ côi mới hoạt động được 20 ngày này đã phải đóng cửa sau khi lãnh đạo trại trẻ có ý định “moi tiền” của một công ty ở Sơn Đông.
 
Theo đó, giám đốc trại trẻ mồ côi giả mạo này đã liên hệ với một công ty có tên là Shengdahuatian Group thông qua mạng Internet. Giám đốc của Shengdahuatian Group đã tới tận nơi thăm trại trẻ này và hứa sẽ thành lập một quỹ từ thiện với số tiền hỗ trợ lên tới 500 000 Nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ VNĐ).

 
lừa đảo
Giám đốc trại trẻ mồ côi "ma" ôm mắt khóc tại sở cảnh sát.

Ngày 25/6, công ty Shengdahuatian Group đã tổ chức một sự kiện nhằm gây quỹ và mời 21 trẻ mồ côi (15 em trai và 6 em gái) từ trại trẻ giả mạo này tới tham dự. Sự kiện này đã giúp lãnh đạo công ty Shengdahuatian Group thu về được 17.000 Nhân dân tệ.
 
Tuy nhiên, sau buổi từ thiện, lãnh đạo của trại trẻ mồ côi đã đòi công ty trả ngay khoản tiền tổng cộng  517. 000 Nhân dân tệ (gần 1,9 tỷ  đồng) và phía Shengdahuatian Group cho biết họ cần phải thực hiện một số các thủ tục về tài chính trước khi trao khoản tiền này cho trại trẻ. 

lừa đảo
Nhân viên trại trẻ mồ côi tự tát vào mặt mình.

Do lo lắng vì không nhận được tiền, lãnh đạo trại trẻ mồ côi tuyên bố rằng những đứa trẻ mồ côi sẽ bỏ đi khi chúng chưa nhận được tiền. Và sau cùng ông ta phải thừa nhận rằng chỉ có một đứa trẻ trong trại thực sự là trẻ mồ côi, còn 20 đứa trẻ khác là giả mạo và được thuê với giá 500 Nhân dân tệ/em (khoảng 1,7 triệu VNĐ). Lãnh đạo trại trẻ này cũng đã thừa nhận là lừa đảo.

Hiện cảnh sát địa phương đã vào cuộc để xác minh và làm rõ vụ việc.

Chia sẻ