Trung Quốc bắt giữ 20.000 tấn muối ăn giả

Nguyệt Phạm (Theo Chinadaily),
Chia sẻ

Cảnh sát Trung Quốc cho hay, họ vừa thu được 20.000 tấn muối ăn giả trong một vụ bắt giữ đường dây làm muối ăn giả tinh vi.

Cảnh sát Trung Quốc vừa phá được một đường dây chuyên tiêu thụ muối ăn giả và đã thu giữ được hơn 20.000 tấn muối công nghiệp. Được biết, số muối giả này sẽ được chuyển đi tiêu thụ tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Giang Tô và rất nhiều tỉnh khác.

Băng nhóm làm muối giả gồm 22 nghi phạm. Số muối giả này có trị giá tới 20 triệu Nhân dân tệ ( tương đương 3,2 triệu USD).

Trung Quốc làm muối giả
Băng nhóm làm muối giả này gồm 22 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Qua điều tra, cảnh sát đã xác định được nghi can  chính là Wang Moumou. Tên này đã đăng ký hoạt động dưới vỏ bọc một công ty muối công nghiệp có trụ sở ở Bắc Kinh để che giấu việc kinh doanh bất hợp pháp. Tại đây chúng đóng gói giả thành muối ăn và gửi theo xe buýt đường dài để vận chuyển đi các tỉnh. 

Trong quá trình thẩm vấn, chúng cũng khai nhận, việc làm giả muối ăn rất đơn giản, băng nhóm chỉ mua muối công nghiệp về đóng gói trực tiếp vào bao bì giả làm muối ăn. Được biết, muối công nghiệp băng nhóm này mua chỉ có giá 400 tệ/ tấn. Sau khi được chế biến thành muối ăn, chúng bán lại với giá 1.000 tệ/tấn.
Trung Quốc làm giả muối ăn_2
Công nghệ làm giả muối ăn rất thô sơ, đơn giản.

Cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm số muối giả trên, kết quả cho thấy số muối này chứa hàm lượng lớn natri. Nếu ăn nhiều sẽ gây ngộ độc

Muối công nghiệp thường chỉ được dùng trong công nghiệp, và chúng được sử dụng để chế tạo thủy tinh, làm xút, sản xuất vải…

Được biết, nhóm tội phạm này đã sản xuất muối giả trong suốt 7 năm. Và một tấn muối công nghiệp có thể đóng thành 2.000 gói muối giả. . Do lợi nhuận khổng lồ từ việc làm muối giả, băng nhóm này vẫn bất chấp rủi ro và an toàn sức khỏe của người dân. Hiện nhóm này đang sở hữu khá nhiều bất động sản và xe hơi đắt tiền.
Chia sẻ