Trực thăng quân đội rơi ở Ấn Độ lúc 17g, 7 người thiệt mạng

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

7 quân nhân đi trên một chiếc trực thăng quân sự hạng nhẹ Dhruv đã thiệt mạng sau khi máy bay này rơi ở miền bắc Ấn Độ lúc 17g ngày 25-7.

Trực thăng quân đội rơi ở Ấn Độ lúc 17g, 7 người thiệt mạng 1
Máy bay trực thăng hạng nhẹ của Ấn Độ

Chiếc trực thăng hạng nhẹ Dhruv này đã rơi gần Sitapur thuộc bang Uttar Pradesh. Không lực Ấn Độ nói trong một tuyên bố rằng phi công đã ra tín hiệu khẩn cấp và không lâu sau đó máy bay mất liên lạc trên sóng vô tuyến và biến mất trên màn hình rađa.

Chiếc trực thăng cất cánh từ lúc 15 giờ 53 và được cho là đã gặp nạn lúc 17 giờ ngày 25-7.

Cảnh sát địa phương nói nhiều xe cấp cứu đang chạy đến hiện trường, nơi xác máy bay bốc cháy. India Today dẫn lời cảnh sát nói toàn bộ 7 người đi trên máy bay đã thiệt mạng.

Trước đó, một tuyên bố của Không lực Ấn Độ nói “có tổng cộng 7 chiến sĩ bao gồm 2 phi công trên máy bay” và “có thể không còn ai sống sót”.

Hiện chưa thể biết được nguyên nhân vụ tai nạn. Máy bay này đang trên đường từ Bareilly đi Allahabad cũng thuộc bang Uttar Pradesh.

Chia sẻ