Trời nắng hầm hập, người Hà Nội đổ xô đi bơi tránh nóng

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Ba ngày trở lại đây, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội luôn ở ngưỡng cao, thời tiết ngột ngạt oi bức, khiến nhiều người phải đi bơi tránh nóng.

Khảo sát các hồ bơi ở Hồ Tây, Tô Ngọc Vân, Nghi Tàm, Tăng Bạt Hổ, Thái Hà, trung tâm thương mại lớn... trong những ngày này, lượng khách đã tăng gấp đôi dù vào ngày thường, không thể chịu nổi thời tiết oi ngột, nhiều gia đình kéo nhau đi bơi tránh nóng.

Anh Trần Quang – nhân viên của một bể bơi cho biết, dù là những ngày thường, từ sáng tới chiều khách đến bơi rất đông, đỉnh điểm là vào buổi sáng và chiều muộn – lúc mọi người đi làm về. 

bơi lội
Một bể bơi trong trung tâm thương mại lúc 3 giờ chiều đã có rất nhiều phụ huynh đưa con tới bơi. Chị Minh - phụ trách bể bơi cho hay: "Bây giờ là còn vắng, chỉ khoảng 5-6 giờ là ở đây sẽ chẳng còn chỗ đứng".

bơi lội
Một bể bơi trên mạn Hồ Tây từ lúc mở cửa đã tấp nập khách ra vào, hàng chục vị phụ huynh tay dắt theo các em nhỏ đã đứng quây kín quầy bán vé, 1 vé bơi bán với giá 80.000 đồng.

bơi lội

bơi lội
Chị Thu Thủy (Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết, mấy hôm nay trời oi bức, nắng nóng dù ngồi trong nhà bật điều hòa nhưng người bải hoải, khó chịu nên tan làm là chị đón hai con học mẫu giáo về sớm cho đi bơi.

bơi lội
Không chỉ trẻ nhỏ, mà rất nhiều nam thanh nữ tú cũng đến bể bơi giải nhiệt mùa hè.

bơi lội
Anh Tuấn Tú (Thái Hà, Hà Nội) chia sẻ, mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đưa con đi bơi: "Bơi lội là môn thể thao rất tốt cho trẻ, thêm vào đó, mấy ngày nay trời quá nắng, mất 50.000 đồng mỗi bố con mà được bơi mát mẻ  như thế này cũng đáng".

bơi lội
Một nhân viên tại bể bơi trên đường Thái Hà cho biết, trung bình mỗi ngày bể bơi tiếp đón từ 300 - 400 lượt khách. Phần lớn khách chủ yếu là thanh niên, phụ huynh và con nhỏ. Vì tiếp một lượng khách lớn nên những bể bơi này luôn bố trí người thay và vệ sinh nước trong bể để đảm bảo vệ sinh.

bơi lội
Cho con tới bơi lội, chị Ngọc (Quán Thánh, Hà Nội) cho biết: "Trời nóng nực, mỗi ngày bỏ ra một hai tiếng cho trẻ con đi bơi cũng thích nhưng tôi cũng khá lo ngại khi hồ bơi đông thế này, việc vệ sinh mắt mũi cho trẻ sẽ khó mà an toàn. Sau khi bơi xong, tôi đều tra nước muối rửa mắt cho trẻ, mong việc làm này sẽ bảo vệ ít nhiều cho bé".

bơi lội
Hà Nội chỉ mới bắt đầu mùa hè với đợt nắng nóng oi bức, nhiều người đã tìm đến bể bơi như một cách "hạ nhiệt" nhanh chóng. 

bơi lội
Thời điểm này, hầu hết các bể bơi đã tiến hành rửa bể, thay nước, khởi động bộ máy lọc để chào đón khách. 

bơi lội
Sáng sớm và chiều muộn là thời điểm bể bơi đông nhất trong ngày.

bơi lội
Bể bơi rất đông trẻ em.

bơi lội
Bể bơi "bình dân" có giá từ 20.000 đồng/vé, bể bơi cao cấp từ 80.000 đồng/vé.

bơi lội
Trong lúc con bơi, nhiều phụ huynh ngồi trên bờ chờ đợi.

Bể bơi tại Hà Nội gồm 2 loại, bể bơi hạng sang và bể bơi bình thường.

Bể bơi hạng sang được xây dựng tại các khách sạn lớn có thể hoạt động quanh năm cho khách bơi. Việc vệ sinh bể được tiến hành thường xuyên tuy nhiên phí bơi cũng rất cao, có nơi khoảng 3.200.000 đồng/người chưa kể phí gửi đồ, thuê kính bơi. 

Loại bể bơi thứ hai là bể bơi bình dân, được phần lớn người dân ở Thủ đô lựa chọn do giá cả phải chăng. Tuy nhiên việc vệ sinh bể là vấn đề mà nhiều người quan tâm. 
Chia sẻ