Tránh dịch sởi, cha mẹ chi bộn tiền tìm giúp việc chăm con nghỉ học

Hà Hương,
Chia sẻ

Nhiều gia đình cho con nghỉ học về quê hoặc cấm cung con trong nhà để tránh dịch sởi.

Chi bộn tiền thuê giúp việc chăm con trong dịch sởi

Đó là hoàn cảnh của chị Tú Lệ (Lãn Ông, Hà Nội). Dù không thích có người lạ trong nhà nhưng chị chẳng còn cách nào khác khi chồng chị vừa nhận đi công tác sang Hong Kong 3 tháng, chị mới nhận dự án mới cho công ty, ông bà hai bên nội ngoại lại đã già yếu, chị quyết định phải thuê người giúp việc chăm bé Mai 3 tuổi nhà mình.

Chị chia sẻ:Bệnh sởi do virus sởi gây ra, bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp do ho, hắt hơi, tiếp xúc gần với người bị nhiễm hoặc dịch tiết mũi họng. Virus sởi lây lan mạnh trên diện rộng nên có thể gây dịch lớn. Một người mắc có thể gây lây nhiễm cho khoảng 20 người khác. Trước những thông tin đáng sợ về dịch sởi ngày nay, mình quyết định cho bé nghỉ học.Vì tìm người giúp gấp gáp nên mình chấp nhận giá cao tuy thế mình vẫn giật mình với mức giá mà các cô giúp việc, trung tâm đưa ra. Một ngày trông trẻ là 150-180.000 đồng. Ngày nghỉ là 250.000 đồng. Dù có đắt nhưng thôi phải chấp nhận vì mình không còn cách nào khác”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít các bậc phụ huynh đang vội vã, cuống cuồng tìm người giúp việc chăm con trong dịch sởi. Và đây cũng là lý do khiến giá thuê người giúp việc có đà leo thang. Nếu như mấy ngày trước, giá thuê trông con 1 ngày là 100-120.000 đồng thì giờ tăng từ 150.000 đồng trở lên.

Chị Thanh Tâm (Đường Thành, Hà Nội) cũng là một trong những người vất vả tìm người giúp việc. Chị nói: "Tìm trên diễn đàn, trên mạng thì mình không an tâm. Nhưng tìm ở trung tâm thì mình thấy giá cứ đội ngày một cao. Sau khi tính ra tính vào, chị giúp việc quê ở Ninh Bình có đồng ý giá 130.000 đồng/ngày trông con cho mình nhưng đến phút chót chị lại 'biến mất'. Nghe nói chị tìm được nơi trả chị cao giá hơn".

Sợ sởi, phụ huynh cho con “nghỉ hè” sớm

Tuần qua, đi bất kỳ đâu, gặp bất kỳ ai, câu chuyện về sởi và những ca tử vong thương tâm của nhiều trẻ nhỏ là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Ai ai cũng hoang mang và tìm cách bảo vệ con. Có người tẩm bổ dinh dưỡng cho con, mua hạt mùi về tắm cho con, có người bảo vệ con bằng cách cho con nghỉ học, cấm cung trong nhà.

Tránh dịch sởi, cha mẹ chi bộn tiền tìm giúp việc chăm con nghỉ học 1
Trước thông tin dịch sởi diễn biến phức tạp, chị Dương Liễu quyết định cho con nghỉ học ở nhà.

Gia đình chị Dương Liễu (Minh Khai, Hà Nội) là một ví dụ. Dù bé Tôm đã 4 tuổi, được tiêm phòng đầy đủ nhưng những thông tin về bệnh sởi lan nhanh trên các phương tiện thông tin đại chúng với số ca tử vong lên đến 112 cháu cùng với nhiều thông tin trái chiều trong việc biến chứng bệnh sởi làm cho tâm lý chị như ngồi trên đống lửa.

Chị Liễu chia sẻ, khi nghe thông tin có vài vụ sởi biến chứng tại Hà Nội, chồng chị đã cẩn thận lặn lội về quê tìm hạt mùi tươi để tắm cho con. Thế nhưng khi dịch sởi bùng phát, ngoài tầm kiểm soát, anh chị quyết định cho con "nghỉ hè" sớm.

Chị tâm sự: “Công việc của vợ chồng mình rất bận, nhưng dù bận tới đâu, hai vợ chồng cũng đều cố gắng phân công lịch trực con. Thời điểm này, nếu cứ cho con đi học, tâm trạng của mình cũng chẳng thể thoải mái tập trung công việc, thế nên cho con ở nhà cho an tâm. Nếu ngày nào mình quá bận thì chồng mình sẽ nghỉ làm trông con và ngược lại”.

Còn chị Phương Linh (Đê La Thành, Hà Nội) sau khi nghe tin lớp con mình có một bạn bị nghi sởi phải nghỉ học, chị Linh ngay lập tức cho bé Tuấn nhà mình nghỉ học, cấm cung trong nhà. Cẩn thận hơn, chị gọi dịch vụ y tế đến tận nhà để thực hiện xét nghiệm con mình có bị nhiễm virus sởi hay không. Sau tiếng thở phào nhẹ nhõm khi cầm trên tay tờ kết quả âm tính, vợ chồng chị cũng cẩn thận không cho con tới chỗ đông người.

Bình thường cứ cuối tuần cả nhà chị sẽ đi chơi rồi đi ăn ngoài nhưng từ ngày có thông tin dịch bùng phát, cả nhà chị quyết định ở nhà. Mới đây chị quyết định cho con về hẳn quê để tránh dịch. Chị tâm sự: “Nhà mình ở ngay cạnh viện Nhi, ngày ngày nghe tiếng cha mẹ gào khóc đưa con vào viện, rồi tiếng khóc thảm thiết của lũ trẻ, mình lo lắng quá. Để an tâm, mình cho con về quê ở Bắc Giang để tránh sởi”.

Tránh dịch sởi, cha mẹ chi bộn tiền tìm giúp việc chăm con nghỉ học 2
Dù cũng rất bận rộn, nhưng vợ chồng chị Hà vẫn quyết định cho hai bé nhà mình nghỉ học để chờ dịch sởi qua đi

Hoang mang, bấn loạn thực sự là tâm trạng chung của các ông bố bà mẹ vào thời điểm này.

Chị Thái Hà (Hà Nội) là một bà mẹ rất cẩn thận, mấy hôm trước, chị đi mua hạt mùi về nấu nước tắm cho các con, đồng thời cũng mua thêm một số loại khác như sắn dây, hạt tía tô… về nấu nước cho con uống phòng sởi theo những bài thuốc dân gian mà mọi người truyền tai nhau.

Tuy nhiên, cả hai vợ chồng chị vẫn chưa yên tâm bởi các bài thuốc dân gian chưa biết được hiệu quả đến đâu, có phòng sởi được như mọi người nói hay không.

Chị Thái Hà lo lắng chia sẻ: “Hai bé sinh đôi nhà mình dù đã tiêm đủ 2 mũi nhưng mình vẫn quyết định cho các con nghỉ học ở nhà tránh sởi. Vợ chồng mình thống nhất quan điểm không bế các con đi chơi, tới chỗ đông người cho tới khi nào dịch sởi giảm dần thì mình sẽ cho hai cháu quay trở lại trường. Mình cũng được biết, lớp các con mấy hôm nay cũng ít trẻ đi học”.

Chị Hà cũng chia sẻ thêm, virus sởi thường theo người lớn từ ngoài về nhà, sau đó mới lây bệnh cho trẻ. Do vậy, khi người lớn ở ngoài về nhà cần rửa tay, rồi chơi với trẻ.

14h hôm nay (22/4/2014), aFamily sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến: Dịch sởi 2014 - Cái nhìn toàn cảnh, với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Bạch Mai, Viện Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Tràng An.

Ngay từ bây giờ, nếu có câu hỏi liên quan đến vấn đề "nóng" này, bạn có thể gửi câu hỏi TẠI ĐÂY để được các bác sĩ giải đáp chi tiết.

Chia sẻ