Tranh cãi quanh việc cho phép mua thuốc phá thai qua điện thoại ở Úc

Anh Đào/Daily Mail,
Chia sẻ

Một dự luật mới được chính phủ Australia thông qua cho phép phụ nữ có thể đặt mua thuốc phá thai qua điện thoại mà không cần tới thăm khám tại bệnh viện.

Dịch vụ được triển khai bởi tổ chức Tabbot Foundation cho phép phụ nữ Australia có thể chấm dứt thai kỳ của mình ngay tại nhà. Theo đó, khi một người có nhu cầu, họ sẽ gọi điện tới cơ quan này để nhờ tư vấn. Sau đó, bác sĩ sẽ yêu cầu họ đi xét nghiệm máu và siêu âm ở địa phương và chỉ gửi kết quả đi.

Qua một số lần gọi điện thoại tư vấn, nếu đạt yêu cầu về sức khỏe, tổ chức này sau đó sẽ gửi thuốc phá thai cùng thuốc giảm đau về cho họ. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân sẽ được theo dõi giám sát liên tục trong vòng 24 giờ. Cuối cùng, các bác sĩ sẽ nhận kết quả xét nghiệm máu lần cuối cùng để bảo đảm phá thai thành công. Chi phí cho một ca phá thai như vậy sẽ vào khoảng 250 đô la Mỹ (tương đương khoảng 5 triệu đồng).

thuốc phá thai
Phụ nữ Australia giờ đây đã có thể mua thuốc phá thai qua điện thoại mà không cần tới cơ sở y tế thăm khám.

Phát ngôn viên của tổ chức Tabbot Foundation cho biết, dịch vụ mới sẽ giúp giảm bớt sự kỳ thị tiêu cực xung quanh việc phá thai bởi người bệnh không cần phải gặp trực tiếp bác sĩ hay bất kỳ ai; thêm vào đó, ý tưởng còn đồng thời giúp phụ nữ ở nông thôn tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ hiện đại.

Việc phá thai hay chấm dứt sớm thai kỳ vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi ở Australia khi đến tận năm 2013, thuốc phá thai mới không bị cấm sử dụng. Theo Phó chủ tịch Hội sinh sản phụ nữ Australia thì mặc dù nguồn cung thuốc tránh thai trong thời gian gần đây khá sẵn nhưng sự ngần ngại khi kê đơn của các y bác sĩ lại chính là rào cản nặng nề cho phụ nữ nước này. Vì lẽ đó, biện pháp mới sẽ giúp cho cả đôi bên tránh được những vấn đề tâm lý khó nói. Không chỉ vậy, dịch vụ mới còn giúp chị em chỉ chi trả khoản tiền nhỏ, không đắt như khi tới bệnh viện để làm tiểu phẫu mà vẫn đảm bảo an toàn.

thuốc phá thai
Theo thống kê, Australia có khoảng 70.000 đến 80.000 ca phá thai mỗi năm.

Mặc dù vậy, ý tưởng nói trên vẫn vấp phải sự phản đối của dư luận khi cho rằng chẩn đoán qua điện thoại không chắc đã chính xác và có thể gây những sự nhầm lẫn về kết quả. Thêm vào đó, các bác sĩ sẽ không thể theo dõi tường tận tình trạng của bệnh nhân để phản ứng kịp thời nếu có vấn đề không may xảy ra.

Chia sẻ